Giá rau xanh Đà Lạt tăng vọt, nhà vườn xuống giống trở lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Rau xanh Đà Lạt khan hiếm khiến giá tăng vọt, các nông hộ bắt đầu xuống giống trở lại sau nhiều tháng bỏ đất trống vì bán không ai mua do dịch Covid-19.
 
Nông dân Đà Lạt cày đất xuống giống trở lại sau khi giá rau tăng vọt. Ảnh: Lâm Viên
Nông dân Đà Lạt cày đất xuống giống trở lại sau khi giá rau tăng vọt. Ảnh: Lâm Viên
Ngày 13.9, ghi nhận của PV, giá các loại rau xanh Đà Lạt (Lâm Đồng) tiếp tục tăng cao do khan hiếm. Nhiều nông hộ xuống giống rau ngắn ngày, sau nhiều tháng sản xuất không tiêu thụ được do ảnh hưởng dịch Covid-19.
 
Giá xà lách lô lô Đà Lạt bán tại vườn hiện mức 28.000- 30.000đồng/ kg. Ảnh: Lâm Viên
Giá xà lách lô lô Đà Lạt bán tại vườn hiện mức 28.000- 30.000đồng/ kg. Ảnh: Lâm Viên
Trước đó, từ tháng 6 - 9.2021, hầu hết các nông hộ sản xuất rau ngắn ngày ở Đà Lạt bị ứ đọng hàng, phải cho các nhóm thiện nguyện thu hoạch  làm từ thiện hoặc cày bỏ làm phân xanh vì không tiêu thụ được. Từ đó, nhiều nông hộ để đất trống không canh tác để chờ theo dõi diễn biến dịch bệnh.
Thế nhưng, theo ông Nguyễn Lam Sơn, Giám đốc Công ty Thực phẩm Thảo Nguyên, trong 5 ngày gần đây nguồn rau xanh Đà Lạt khan hiếm khiến giá tăng vọt.
 
Rau xanh Đà Lạt đang tăng giá từng ngày do nguồn hàng khan hiếm. Ảnh: Lâm Viên
Rau xanh Đà Lạt đang tăng giá từng ngày do nguồn hàng khan hiếm. Ảnh: Lâm Viên
Giá rau được các nông hộ bán tại vườn như xà lách, lô lô từ 10.000 đồng tăng lên 28.000- 30.000đồng/kg, bó xôi từ 8000 đồng tăng lên 18.000đồng/kg, rau cô rôn từ 4.000-5.000 đồng tăng lên 14.000-15.000đồng/ kg, tần ô từ 5000 đồng tăng lên 15.000đồng/kg…  Riêng xà lách Mỹ gần như không có hàng để ban.
Ông Nguyễn Quốc Minh Ngữ (Công ty Đồng Xanh, TP.Đà Lạt) cho biết, giá bắp sú, cải thảo từ 3.500- 4.000đồng nay tăng lên 6000-7000 đồng, nhiều vựa rau tới vườn mua bắp sú non với giá 6.000 đồng/gốc. Với hàng củ như cà rốt, khoai tây vẫn giữ giá 16.000-17.000đồng/kg.
 
Bắp sú Đà Lạt giá tăng khiến nông dân phấn khởi. Ảnh: Lâm Viên
Bắp sú Đà Lạt giá tăng khiến nông dân phấn khởi. Ảnh: Lâm Viên
Ông Nguyễn Quang Hưng (Tổ Thánh Mẫu, P.7, Đà Lạt) kể, suốt 3 tháng qua ông xuống giống 2 lứa lô lô, tần ô, bó xôi nhưng không tiêu thụ được, phải cho các nhóm thiện nguyện. Nay có 2 sào lô lô với 30.000 cây gần đến kỳ thu hoạch đang hy vọng bán được giá cao.
Không chỉ ông Hưng, nhiều nông hộ ở Đà Lạt cho biết trước đây đặt cây giống rất dễ, nhưng nay phải chờ đợi từ 2 tuần đến 1 tháng các vườn ươm mới có thể giao cây để xuống giống, sau khi giá rau xanh các loại tăng giá.
Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm