Đắk Lắk: Trốn lên đồi nhậu, 9 người bị đề nghị phạt tổng cộng 135 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong khi địa phương thực hiện giãn cách xã hội, một nhóm 9 người ở TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) trốn lên đồi nhậu, bị cơ quan chức năng phát hiện, đề nghị xử phạt nặng.

Nhóm người nhậu trên đồi bị lực lượng chức năng xã Hòa Khánh phát hiện. Ảnh: Người dân cung cấp
Nhóm người nhậu trên đồi bị lực lượng chức năng xã Hòa Khánh phát hiện. Ảnh: Người dân cung cấp
Ngày 1.9, ông Lê Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), xác nhận UBND xã đã có văn bản đề xuất UBND TP.Buôn Ma Thuột xử phạt 9 người trốn lên đồi cùng nhậu trong khi địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19.
Theo ông Sử, vào ngày 30.8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng Công an xã Hòa Khánh phát hiện một nhóm gồm 9 người tổ chức tụ tập ăn nhậu tại đồi Độc Lập (thuộc xã Hòa Khánh).
Sau đó, Công an xã Hòa Khánh đã đưa 9 người trên về trụ sở làm việc, lấy lời khai và lập biên bản vụ việc để xử lý theo quy định.
Cũng theo ông Sử, hiện UBND xã Hòa Khánh đã đề xuất UBND TP.Buôn Ma Thuột ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 trường hợp vi phạm nêu trên, với mức phạt 15 triệu đồng/người. “Chúng tôi đề xuất xử phạt 9 người trên tổng cộng 135 triệu đồng vì vi phạm tụ tập đông người, không chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ”, ông Sử thông tin.
Hiện TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19; đồng thời triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 diện rộng đối với hơn 381.000 nhân khẩu trên địa bàn thành phố. Thời gian lấy mẫu dự kiến hoàn thành trước ngày 2.9.
Theo Trung Chuyên-Hoàng Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm