Làm rõ một thẩm phán ở Lâm Đồng bị tố nhận hối lộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao (tại Tây nguyên) cho biết đang điều tra làm rõ việc nữ thẩm phán N.T.S (TAND H.Đức Trọng, Lâm Đồng) bị tố cáo nhận hối lộ.
Ngày 9.8, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao (tại Tây nguyên) cho biết đang điều tra làm rõ việc nữ thẩm phán N.T.S (TAND H.Đức Trọng, Lâm Đồng) bị tố cáo nhận hối lộ.
Liên quan đơn tố cáo thẩm phán S. nhận hối lộ, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết đã chuyển đơn tố cáo đến Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
Trước đó, ngày 28.5.2020, thẩm phán S. chủ tọa phiên tòa sơ thẩm “xâm phạm chỗ ở công dân” tuyên phạt bà Lê Thị Thanh Thủy 9 tháng tù giam. Sau đó, bà Thủy có đơn kháng cáo kêu oan. Ngày 9.11.2020, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho Công an H.Đức Trọng điều tra lại.
Ngày 11.5.2021, Cơ quan điều tra Công an H.Đức Trọng kết luận điều tra vẫn đề nghị truy tố bà Thủy về tội xâm phạm chỗ ở của công dân. Ngày 10.6, Viện KSND H.Đức Trọng ban hành cáo trạng truy tố bà Thủy về tội danh trên. Dự kiến, phiên tòa được xét xử ngày 13.7. Ngày 14.6, Viện KSND H.Đức Trọng ra quyết định tạm giam bà Thủy cho đến ngày xét xử.
Nhưng do dịch bệnh Covid-19 nên phiên tòa phải tạm hoãn. Đáng nói, trước khi bị bắt tạm giam, bà Thủy đã có đơn tố cáo thẩm phán S. nhận hối lộ của bà và hứa sẽ cho hưởng án treo. Tuy nhiên, án sơ thẩm tuyên bà Thủy 9 tháng tù giam.
Ngày 9.8, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao (tại Tây nguyên) cho hay sau khi nhận đơn tố cáo thẩm phán S. nhận hối lộ và việc bà Thủy bất ngờ bị bắt tạm giam, cơ quan này đã cử cán bộ điều tra đến H.Đức Trọng làm việc với các đương sự và thu thập tài liệu liên quan. Song đang phải giám định lại băng ghi âm để có cơ sở xử lý.
Cũng theo vị đại diện này, việc bắt tạm giam bà Thủy trước khi phiên tòa sơ thẩm (lần 2) diễn ra có dấu hiệu không bình thường, vì hành vi “xâm phạm chỗ ở của công dân” là tội phạm ít nghiêm trọng, bị can không có hành vi cản trở, không phạm tội mới, hơn nữa vụ án xảy ra từ hơn 4 năm trước.
Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm