Kon Tum: Khởi tố vụ em chồng chém chị dâu 'vì bị chửi bới, xúc phạm'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Em chồng lấy dao rựa để trong sân nhà chém 2 nhát vào vùng đầu khiến chị dâu bị thương vì cho rằng nạn nhân đã chửi bới, xúc phạm mình.
Ngày 1.7, liên quan đến vụ em chồng chém chị dâu, Công an TP.Kon Tum (Kon Tum) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Đinh Văn Lực (43 tuổi, trú tại thôn 4, xã Chưhreng, TP.Kon Tum) để phục vụ điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bị can Đinh Văn Lực tại cơ quan điều tra. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Bị can Đinh Văn Lực tại cơ quan điều tra. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Theo cơ quan điều tra, thời gian qua gia đình bà N.T.L (51 tuổi; trú tại thôn 4, xã Chưhreng, TP.Kon Tum) đang tiến hành xây nhà. Trong lúc xây nhà, giữa bà L. và em chồng là ông Đinh Văn Lực xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.
Đến khoảng 8 giờ 30 ngày 28.6, bà N.T.L qua nhà chửi bới Lực và gia đình. Lực đã lấy dao rựa dài 70 cm để trong sân nhà chém 2 nhát vào vùng đầu khiến bà L. bị thương, sau đó đến trụ sở cơ quan công an trình diện, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Bà L. được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, sau đó được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Hoàng Anh - Gia Lai (tỉnh Gia Lai).
Hiện vụ án "chém chị dâu" đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm