Đắk Lắk thay đổi cách đưa người dân từ TP. Hồ Chí Minh về quê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau nhiều ngày chờ đợi nhưng chưa thấy TP HCM phản hồi, tỉnh Đắk Lắk đã thay đổi cách làm để thống kê, lên kế hoạch đưa công dân về quê tránh dịch.
Sáng 21-7, ông Lê Văn Dần, Chánh Văn phòng Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đắk Lắk, cho biết hiện vẫn chưa nhận được phản hồi của Sở LĐ-TB-XH TP HCM liên quan đế việc đưa công dân về quê.

Dòng người về các tỉnh Tây Nguyên bị mắc kẹt nhiều giờ ở Bình Phước vào khuya 20-7
Dòng người về các tỉnh Tây Nguyên bị mắc kẹt nhiều giờ ở Bình Phước vào khuya 20-7
Theo ông Dần, ngày 12-7, Sở Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi Sở LĐ-TB-XH TP HCM đề nghị phối hợp cung cấp thông tin người lao động của tỉnh làm việc tại TP có nhu cầu về quê. Song, có thể do TP HCM dịch bệnh phức tạp, phải làm với nhiều tỉnh, thành nên đến nay Đắk Lắk chưa nhận được phản hồi.

Hàng ngàn công dân làm việc ở các tỉnh về Đắk Lắk bằng xe máy mỗi ngày
Hàng ngàn công dân làm việc ở các tỉnh về Đắk Lắk bằng xe máy mỗi ngày
Do đó, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát công dân đang làm việc tại TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương có nguyện vọng về quê. Các thôn, buôn hướng dẫn người dân đăng ký.

Một gia đình có con nhỏ chờ nhiều giờ để qua chốt kiểm soát dịch bệnh ở Bình Phước
Một gia đình có con nhỏ chờ nhiều giờ để qua chốt kiểm soát dịch bệnh ở Bình Phước
Theo ông Dần, sau khi thống kê số lượng người, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục có công văn gửi Sở LĐ-TB-XH TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương để thống nhất vì theo công văn của Bộ Y tế thì phải có sự thống nhất giữa 2 địa phương về phương án. Dự kiến chiều nay, tỉnh Đắk Lắk sẽ họp bàn về vấn đề này.
Clip dòng người mắc kẹt tại Bình Phước nhiều giờ vào đêm 20-7
Cao Nguyên. Ảnh - clip: CTV

Có thể bạn quan tâm