Đắk Lắk: Dùng dao chém chủ nhà trọng thương, thợ sơn lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc cùng uống rượu với nhau, xảy ra mâu thuẫn về việc sơn sửa nhà, một thợ sơn dùng dao chém tới tấp khiến chủ nhà trọng thương.
 
Bị cáo Thái Tình tại phiên tòa. ẢNH: HOÀNG BÌNH
Bị cáo Thái Tình tại phiên tòa. ẢNH: HOÀNG BÌNH
Liên quan vụ người làm thuê dùng dao chém chủ nhà, ngày 7.7, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thái Tình (31 tuổi, trú xã Hoà Tiến, H.Krông Pắk, Đắk Lắk) 13 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, từ ngày 25.11 - 31.12.2020, Thái Tình được anh P.C.H (34 tuổi, trú P.Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) thuê sơn sửa lại căn nhà. Trong quá trình sơn sửa nhà, giữa Tình và anh H. thường xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi.
Tối 31.12.2020, trong lúc cùng ngồi uống rượu, giữa Tình và anh H. lại cãi vã nhau liên quan việc sửa nhà. Khi bị anh H. đuổi ra khỏi nhà, giữa Tình và chủ nhà xảy ra xô xát. 
Lúc này, Tình lấy một con dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người anh H. Bị chém, anh H. bỏ chạy vào phòng đóng cửa lại, gọi điện thoại cho người thân, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Theo kết quả giám định thương tích, anh H. bị tổn hại cơ thể 37%.
Sau khi dùng dao chém chủ nhà, ngày 5.1.2021, Tình bị công an bắt giữ, khởi tố .
Theo Trung Chuyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm