Lâm Đồng: Lốc xoáy tuốt rụng hơn 60 tấn sầu riêng, thiệt hại hơn 2,5 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trận mưa lớn kèm lốc xoáy quét qua địa bàn H.Đạ Huoai, Lâm Đồng tuốt rụng hơn 60 tấn sầu riêng của người dân địa phương, gây thiệt hại nặng nề.
 
Lốc xoáy tuốt rụng hơn 60 tấn sầu riêng non của người dân xã Hà Lâm. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Lốc xoáy tuốt rụng hơn 60 tấn sầu riêng non của người dân xã Hà Lâm. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Vào khoảng 17 giờ ngày 6.6, trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy quét qua địa bàn xã Hà Lâm (H.Đạ Huoai, Lâm Đồng) nhưng đã tuốt rụng hàng chục tấn sầu riêng của người dân địa phương.

Chiều 7.6, ông Nguyễn Trọng Bằng, Phó chủ tịch UBND xã Hà Lâm (H.Đạ Huoai), cho biết thống kê sơ bộ, trận mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra vào chiều 6.6  tuốt rụng hơn 60 tấn sầu riêng non của 120 hộ dân trên địa bàn 4/4 thôn của xã.

Sầu riêng bị tuốt rụng. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Sầu riêng bị tuốt rụng. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Trong đó, thôn 2 bị thiệt hại nặng nề nhất với khoảng 30 tấn sầu riêng của 31 hộ dân bị lốc xoáy tuốt rụng; Thôn 3 với 14 tấn sầu riêng của 17 hộ dân bị lốc xoáy tuốt rụng. Ngoài ra, hai thôn 1 và 4 có khoảng 20 tấn sầu riêng của 62 hộ dân bị lốc xoáy tuốt rụng. Ước tính thiệt hại hơn 2,5 tỉ đồng.
Ngoài ra, lốc xoáy còn quật gãy 11 cây sầu riêng từ 8 - 15 năm tuổi của người dân địa phương.
 
Cây sầu riêng bị lốc xoáy quật gãy. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Cây sầu riêng bị lốc xoáy quật gãy. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Theo ông Vũ Trọng Bằng, Phó chủ tịch UBND xã Hà Lâm, hiện địa phương đang làm văn bản để báo cáo thiệt hại do lốc xoáy gây ra gửi UBND H.Đạ Huoai để có hướng xem xét, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Theo Trùng Dương (TNO)

Có thể bạn quan tâm