Lâm Đồng kiến nghị TP.HCM mở cửa chợ hoa Đầm Sen để 'cứu' hoa Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sở Công thương Lâm Đồng và Hiệp hội Hoa Đà Lạt kiến nghị Sở Công thương TP.HCM và Q.11 hỗ trợ mở cửa chợ hoa Đầm Sen giúp tiêu thụ hoa Đà Lạt dịp Tết Đoan ngọ.

Hàng chục triệu cành hoa cúc phục vụ Tết Đoan ngọ đang chờ đầu ra. Ảnh: LÂM VIÊN
Hàng chục triệu cành hoa cúc phục vụ Tết Đoan ngọ đang chờ đầu ra. Ảnh: LÂM VIÊN
Ngày 5.6, ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, cho biết Hiệp hội Hoa và Sở Công thương Lâm Đồng có văn bản gởi Sở Công thương TP.HCM kiến nghị hỗ trợ lưu thông và mở cửa chợ hoa Đầm Sen để 'giải cứu' hoa Đà Lạt phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp ngày 1.5 âm lịch và Tết Đoan ngọ.

Nông dân Đà Lạt, Lâm Đồng xuống giống hàng chục triệu cành hoa các loại phục vụ Tết Đoan ngọ. ẢNH: LÂM VIÊN
Nông dân Đà Lạt, Lâm Đồng xuống giống hàng chục triệu cành hoa các loại phục vụ Tết Đoan ngọ. ẢNH: LÂM VIÊN
Cụ thể, Hiệp hội Hoa có công văn gửi Sở Công thương TP.HCM và UBND Q.11 (TP.HCM) kiến nghị xem xét, tạo điều kiện cho mở cửa trở lại chợ hoa tươi Đầm Sen từ ngày 7 - 14.6 (tức ngày 27.4 - 5.5 âm lịch) để hỗ trợ, giải quyết tiêu thụ một phần hoa tươi cho bà con nông dân Lâm Đồng trong tình hình khó khăn do dịch bệnh Covid-19 hiện nay.
Theo ông Sang, vào ngày 2.6, UBND Q.11 có văn bản về việc tăng cường các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích và các điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn quận, nên chợ Đầm Sen cũng phải đóng cửa từ ngày 3.6 để thực hiện giãn cách phòng dịch Covid-19.

Văn bản của Sở Công thương Lâm Đồng. ẢNH: LÂM VIÊN
Văn bản của Sở Công thương Lâm Đồng. ẢNH: LÂM VIÊN
Điều này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tiêu thụ hoa của bà con nông dân, các công ty sản xuất hoa trên địa bàn TP.Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng. Để chuẩn bị hoa cho dịp Tết Đoan ngọ năm nay, Hiệp hội Hoa Đà Lạt và người trồng hoa Đà Lạt đã cam kết với hơn 200 sạp hoa tươi, hộ kinh doanh tại chợ đầu mối Đầm Sen, tập trung xuống giống từ tháng 3.2021 hàng trăm ha các loại hoa như: Cúc, Đồng tiền, Cát tường, Cẩm chướng, Lily… Do đó, khi đóng cửa chợ hoa tươi Đầm Sen, hoa Đà Lạt sẽ không có nơi tiêu thụ, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.
Theo thống kê của Hiệp hội Hoa Đà Lạt, vụ hoa năm 2020 phục vụ mùng 1.5 âm lịch và Tết Đoan ngọ, người trồng hoa Đà Lạt cung cấp cho chợ Đầm Sen 20 triệu cành hoa; các chợ Hồ Thị Kỷ, Thủ Đức, Bình Điền, Hóc Môn khoảng 28 triệu cành hoa các loại.
Hoa cúc là hoa chủ lực phục vụ ngày 1.5 âm lịch và Tết Đoan ngọ hằng năm đang bế tắc đầu ra. ẢNH: LÂM VIÊN
Hoa cúc là hoa chủ lực phục vụ ngày 1.5 âm lịch và Tết Đoan ngọ hằng năm đang bế tắc đầu ra. ẢNH: LÂM VIÊN
Theo ông Phan Thanh Sang, Hiệp hội Hoa gởi kèm danh sách 11 nhà xe chuyên chở hoa tươi từ Đà Lạt đến TP.HCM, đồng thời các nhà xe vận chuyển hoa vào chợ hoa tươi Đầm Sen đều cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Sở GT-VT Lâm Đồng.
Do đó, người trồng hoa Đà Lạt, Lâm Đồng đang mong Sở Công thương và UBND Q.11 (TP.HCM) xem xét, tạo điều kiện cho mở cửa trở lại chợ hoa tươi Đầm Sen để hỗ trợ tiêu thụ một phần hoa tươi theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo vừa kinh doanh, phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch Covid-19.
Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm