Đắk Lắk: Tuyên tử hình kẻ sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sát hại tài xế xe ôm để cướp xe máy, nam thanh niên lãnh án tử hình.

Bị cáo Thành tại phiên tòa. ẢNH: HOÀNG BÌNH
Bị cáo Thành tại phiên tòa. ẢNH: HOÀNG BÌNH
Liên quan vụ án sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản xảy ra cuối năm 2020, ngày 18.6, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Thành (25 tuổi, trú xã Ea Nuôl, H.Buôn Đôn, Đắk Lắk) về tội giết người và cướp tài sản.
Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thành tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản; tổng hình phạt là tử hình.
Theo cáo trạng, rạng sáng 12.11.2020, Thành đi xe khách từ Bình Dương về đến Đắk Lắk. Khi đến bến xe phía nam TP.Buôn Ma Thuột, do trời chưa sáng, Thành đi bộ tìm quán game để chơi. Trên đường đi, Thành gặp ông Nguyễn Văn Đông (56 tuổi, trú H.Krông Ana, Đắk Lắk) hành nghề xe ôm. Ông Đông mời Thành đi xe nên Thành thuê chở đến hẻm 327 đường Y Moan, P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột.
Trên đường đi, Thành nảy sinh ý định giết ông Đông để cướp xe máy. Đến hẻm 327, thấy đường vắng, Thành lấy trong ba lô một con dao dài 30 cm đâm liên tiếp vào người ông Đông.
Bị đâm từ phía sau, ông Đông bỏ lại xe máy, vừa chạy vừa tri hô “cướp, cướp”. Người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu chạy ra thì phát hiện ông Đông nằm gục giữa đường với nhiều vết thương trên người.
Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.
Sau khi sát hại tài xế xe ôm, Thành bỏ trốn khỏi hiện trường, đến chiều cùng ngày thì bị công an bắt giữ khi đang trên đường về nhà ở H.Buôn Đôn.
Theo Trung Chuyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm