Công an Krông Nô bắt đối tượng lẩn trốn 25 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 10/6, Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông) đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Hoàng Mạnh Dương (SN 1965), trú tại phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Đắk Drô, huyện Krông Nô. Đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La ra quyết định truy nã đặc biệt vào ngày 3/12/1996 về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Công an huyện Krông Nô bắt giữ đối tượng Hoàng Mạnh Dương
Công an huyện Krông Nô bắt giữ đối tượng Hoàng Mạnh Dương


Theo hồ sơ vụ án, ngày 18/5/1994, Hoàng Mạnh Dương bị Công an tỉnh Sơn La bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, Dương bị Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La tuyên phạt 11 năm tù giam. Do đối tượng bị bệnh nên được hoãn thi hành án để chữa bệnh. Lợi dụng điều này, Dương đã bỏ trốn vào xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông thay tên, đổi họ rồi lấy vợ, sinh con và làm ăn sinh sống bình thường. Sau gần 25 năm lẩn trốn, Hoàng Mạnh Dương đã bị lực lượng Công an bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của người dân địa phương.

Trước đó, ngày 7/6/2021, Công an huyện Krông Nô cũng đã bắt giữ đối tượng Trần Đình Nam Giao (SN 1976), trú tại phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017 Giao đã lấy trộm 1 xe máy múc của người dân trên địa bàn huyện Krông Nô và bán cho một đối tượng ở TP. Hồ Chí Minh lấy tiền tiêu xài. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Nam Giao về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, do đối tượng đang bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Đình Nam Giao về tội trộm cắp tài sản. Ngày 7/6/2021, Công an huyện Krông Nô đã phối hợp với Công an địa phương bắt giữ đối tượng Trần Đình Nam Giao khi đối tượng đang làm công nhân khai thác đá tại mỏ đá Khe Lau thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ngay sau đó đối tượng được di lí về Công an huyện Krông Nô phục vụ công tác điều tra.

Liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt là thành tích xuất sắc của lực lượng Công an huyện Krông Nô trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.


 

http://baodaknong.org.vn/an-ninh-trat-tu/cong-an-krong-no-bat-doi-tuong-lan-tron-25-nam-86899.html

Theo Minh Quỳnh (baodaknong)

Có thể bạn quan tâm