Lâm Đồng: Triệt phá đường dây lô đề liên tỉnh hơn 25 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an Lâm Đồng vừa triệt phá thành công, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc hình thức lô đề liên tỉnh, do nhóm đối tượng trú tại huyện Đạ Tẻh điều hành với số tiền thu được lên đến hơn 25 tỉ đồng.
Ngày 28-4, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an Lâm Đồng cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam các đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức lô đề, thu giữ hơn 25 tỉ đồng và nhiều điện thoại di động, máy tính xách tay… phục vụ công tác ghi lô đề của nhóm đối tượng.

Dương Minh Thưởng (34 tuổi, trú tại thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh) cầm đầu đường dây lô đề
Dương Minh Thưởng (34 tuổi, trú tại thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh) cầm đầu đường dây lô đề
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đầu tháng 2-2021, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng do Dương Minh Thưởng (34 tuổi, trú tại thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh) cầm đầu chuyên tổ chức hoạt động đánh bạc qua ghi số đề trên mạng.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng PC02 đã phát hiện những bất minh về tiền bạc của Thưởng với một số đối tượng khác, như: Chung Tú, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Ngọc Lê, Bùi Thị Lệ Thu, Nguyễn Văn Quý, trong khoảng thời gian năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021 với những khoản tiền giao dịch lên đến cả chục tỉ đồng.

Đối tượng Bùi Thị Thu
Đối tượng Bùi Thị Thu
Đơn vị PC02 đã báo cáo vụ việc với Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cho xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt phá băng nhóm hoạt động cờ bạc hình thức lô đề này.
Qua đó, lực lượng chức năng xác định Dương Minh Thưởng là đối tượng cầm đầu và có nhiều "vệ tinh", tổ chức hoạt động cờ bạc có tính chất liên tỉnh, diễn ra từ đầu năm 2019 đến nay, chủ yếu bằng hình thức ghi số đề.

Đối tượng Đoàn Nhật Tiên
Đối tượng Đoàn Nhật Tiên
Giúp sức đắc lực cho Thưởng là 2 đối tượng có mối quan hệ gia đình là Đoàn Nhật Tiên (39 tuổi, anh em cột kèo với Thưởng) và Nguyễn Duy Tiến (28 tuổi, là em con dì với Thưởng, cùng ngụ tại huyện Đạ Tẻh). Ban chuyên án xác định thêm 3 đối tượng khác là Chu Thị Xuân Hương (42 tuổi), Nguyễn Văn Quý (39 tuổi) và Chung Tú (34 tuổi, thường gọi Tú Sở).

Đối tượng Nguyễn Ngọc Lê
Đối tượng Nguyễn Ngọc Lê
Ngoài ra, hệ thống vệ tinh liên tỉnh trong đường dây lô đề của Thưởng gồm có: Nguyễn Ngọc Lê (33 tuổi, thường gọi Lê què, trú tại TP Vũng Tàu), Bùi Thị Lệ Thu (29 tuổi, trú xã Quảng Khê, Đắk G’Long, Đắk Nông) và 1 số đối tượng khác ở các tỉnh Quảng Trị, Đắk Lắk đang được lực lượng chức năng xác minh làm rõ.

Tang vật phục vụ việc ghi lô đề bị lực lượng chức năng thu giữ
Tang vật phục vụ việc ghi lô đề bị lực lượng chức năng thu giữ
Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm