Hành động vì một Đà Lạt khỏe - đẹp - chất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khoảng 250 người thuộc nhiều tổ chức thiện nguyện, Hội Người khuyết tật, Hội Chữ Thập đỏ đã tham gia chương trình hành động vì một Đà Lạt khỏe - đẹp - chất.
 
Dọn rác làm sạch TP. Đà Lạt. ẢNH: LÂM VIÊN
Dọn rác làm sạch TP. Đà Lạt. ẢNH: LÂM VIÊN
Sáng 3.4, tại Quảng trường Lâm Viên (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), Hội Chữ thập đỏ TP.Đà Lạt  tổ chức chiến dịch Vì một Đà Lạt khỏe - đẹp - chất. Chiến dịch thu hút sự tham gia của khoảng 250 thành viên Hội Người khuyết tật TP.Đà Lạt, hội viên viên Hội Chữ thập đỏ chữ thập đỏ cùng với sinh viên và các nhóm khác trên địa bàn Đà Lạt.
 
Khoảng 250 tình nguyện viên cùng nhảy flashmob với thông điệp chung tay bảo vệ môi trường . ẢNH: LÂM VIÊN
Khoảng 250 tình nguyện viên cùng nhảy flashmob với thông điệp chung tay bảo vệ môi trường . ẢNH: LÂM VIÊN
Tại lễ ra quân chiến dịch, ông Lê Thanh Bảo (Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.Đà Lạt) cho biết: “Hy vọng chiến dịch sẽ truyền cảm hứng cho nhiều cá nhân, tổ chức, cùng nhau đồng hành trong nhiều hoạt động nhằm chung tay xây dựng TP.Đà Lạt ngày càng phát triển và vẫn luôn giữ được "cái hồn” Đà Lạt thành phố trong rừng - rừng trong thành phố".
 
Hội viên Hội Chữ thập đỏ thu gom rác quanh hồ Xuân Hương. ẢNH: LÂM VIÊN
Hội viên Hội Chữ thập đỏ thu gom rác quanh hồ Xuân Hương. ẢNH: LÂM VIÊN
Hơn 250 tình nguyện viên cùng nhảy flashmob với thông điệp chung tay bảo vệ môi trường tại buổi khai mạc. Tiếp đó, nhóm tình nguyện viên từ Hội Người khuyết tật diễu hành bằng xe gắn máy ba bánh trên các tuyến đường chính của thành phố tuyên truyền về nội dung của chiến dịch.
 
Thành viên Hội Người khuyết tật Đà Lạt diễu hành bằng xe 3 bánh vận động người dân Vì một Đà Lạt xanh. ẢNH: LÂM VIÊN
Thành viên Hội Người khuyết tật Đà Lạt diễu hành bằng xe 3 bánh vận động người dân Vì một Đà Lạt xanh. ẢNH: LÂM VIÊN
Các tình nguyện viên chia thành 5 nhóm dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác tại Quảng trường Lâm Viên nơi có đông khách du lịch và người dân tham quan; thu gom rác, bao nhựa quanh hồ Xuân Hương và một số điểm công cộng trên TP.Đà Lạt. Đây còn là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng thành phố Đà Lạt (3.4.1975- 3.4.2021).
Cũng theo ông Bảo, ý nghĩa của chiến dịch là vì một  thành phố du lịch luôn xanh sạch, không rác thải, không khói bụi và không ô nhiễm môi trường, siêng năng tập luyện thể thao… để nâng cao chất lượng cuộc sống.
“Đà Lạt “khỏe” sẽ giúp cho con người Đà Lạt luôn khỏe mạnh cả thể chất lẫn tâm hồn và những ai đến với Đà Lạt cũng đều khỏe, đẹp và cảm thấy đáng sống”, ông Bảo chia sẻ.
 
Thu gom rác quanh hồ Xuân Hương. ẢNH: LÂM VIÊN
Thu gom rác quanh hồ Xuân Hương. ẢNH: LÂM VIÊN
 
Hội Người khuyết tật tại buổi ra quân chiến dịch vì Đà Lạt khỏe - đẹp - chất. ẢNH: LÂM VIÊN
Hội Người khuyết tật tại buổi ra quân chiến dịch vì Đà Lạt khỏe - đẹp - chất. ẢNH: LÂM VIÊN
Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm