Đối tượng mới ra tù đóng giả học sinh đột nhập vào trường học trộm cắp nhiều điện thoại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Châu Hồng Phúc (29 tuổi) đã đột nhập vào trường THPT Trần Phú và Bùi Thị Xuân (Đà Lạt, Lâm Đồng) để trộm cắp nhiều điện thoại và tiền của các học sinh.
Tối 6/4, Công an TP.Đà Lạt đã đưa Châu Hồng Phúc (29 tuổi, cư trú phường 11, quận 11, TP.HCM) đến hai trường THPT Trần Phú (phường 10, TP.Đà Lạt) và Bùi Thị Xuân (phường 2, TP.Đà Lạt) để thực nghiệm hiện trường vụ trộm cắp nhiều điện thoại cùng tiền mặt trong một số lớp học.

Lực lượng chức năng đưa Phúc đến trường THPT Bùi Thị Xuân thực nghiệm hiện trường.
Lực lượng chức năng đưa Phúc đến trường THPT Bùi Thị Xuân thực nghiệm hiện trường.
Theo điều tra của cơ quan công an, Châu Hồng Phúc là đối tượng mới ra tù, không có nghề nghiệp ổn định. Phúc biết tại trường THPT Trần Phú thường chào cờ vào sáng thứ Hai hàng tuần nên đã nảy sinh ý định đột nhập vào các lớp học của trường để trộm cắp.
Theo một cán bộ trường Bùi Thị Xuân, để dễ dàng thực hiện hành vi, Phúc đã mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen giống như học sinh trong trường để đột nhập vào trường.
Theo một cán bộ trường Bùi Thị Xuân, để dễ dàng thực hiện hành vi, Phúc đã mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen giống như học sinh trong trường để đột nhập vào trường.
Khoảng 7h ngày 5/4, Phúc leo rào vào trường Trần Phú rồi đột nhập vào lớp 10A7 lục lọi cặp sách của các em học sinh lấy trộm được nhiều tài sản. 
Ngoài ra, theo một cán bộ trường Bùi Thị Xuân, Phúc đã đột nhập vào trường THPT Bùi Thị Xuân bằng cách mặc áo sơ mi trắng, quần tây giống học sinh để vào trường thực hiện hành vi trộm cắp.

Đối tượng Phúc đã vào các lớp học lục lọi cặp sách của học sinh để lấy trộm điện thoại và tiền.
Đối tượng Phúc đã vào các lớp học lục lọi cặp sách của học sinh để lấy trộm điện thoại và tiền.
Cụ thể, Phúc đã lấy trộm được 20 chiếc điện thoại các loại: Samsung, iPhone, Oppo cùng khoảng 10 triệu đồng tiền mặt tại hai ngôi trường trên.
Sau khi nhận được tin báo của hai trường THPT, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt được đối tượng Châu Hồng Phúc khi đang đi tiêu thụ số điện thoại ăn trộm được.

Tại trường Bùi Thị Xuân, sau khi lẻn vào trường, Phúc đã trốn phía sau dãy lớp học để tránh bị phát hiện.
Tại trường Bùi Thị Xuân, sau khi lẻn vào trường, Phúc đã trốn phía sau dãy lớp học để tránh bị phát hiện.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Phúc đã trèo rào phía sau trường Bùi Thị Xuân để tẩu thoát.
Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Phúc đã trèo rào phía sau trường Bùi Thị Xuân để tẩu thoát.
Theo Văn Long (Dân Việt)

https://danviet.vn/doi-tuong-moi-ra-tu-dong-gia-hoc-sinh-dot-nhap-vao-truong-hoc-trom-cap-nhieu-dien-thoai-20210406220919505.htm

Có thể bạn quan tâm

Nghề rèn của người Mạ

Nghề rèn của người Mạ

Đời sống của người Mạ luôn gắn với núi rừng, nương rẫy. Để đáp ứng nhu cầu đời sống, sản xuất, các nghề thủ công truyền thống ra đời, trong đó có nghề rèn.