Đắk Lắk: Xài tiền giả, lãnh án tù thật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mua tiền giả sử dụng từ một phụ nữ quen tình cờ trong bệnh viện, Nguyên bị phạt tù; hai thanh niên cùng địa phương cũng vướng lao lý do tiêu thụ tiền giả Nguyên đưa.
 
Bị cáo Nguyên tại phiên tòa phúc thẩm. ẢNH: HOÀNG BÌNH
Bị cáo Nguyên tại phiên tòa phúc thẩm. ẢNH: HOÀNG BÌNH
Ngày 23.4, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Nguyên (31 tuổi, trú xã Ea Tiêu, H.Cư Kuin, Đắk Lắk) về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả.
Liên quan vụ án còn có 2 bị can Nguyễn Vĩnh Thái (21 tuổi) và Nguyễn Hữu Sỹ (24 tuổi, trú cùng xã Ea Tiêu).
Trước đó, ngày 2.2, TAND H.Cư Kuin xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyên 4 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả; phạt bị cáo Thái 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Sỹ 3 năm tù, cùng về tội lưu hành tiền giả. Sau đó, bị cáo Nguyên đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Nguyên y án cấp sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù.
Theo bản án sơ thẩm, vào tháng 6.2020, khi đưa vợ đi chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), Nguyên làm quen với một người phụ nữ tên Trang (chưa rõ nhân thân, lai lịch).
Trong khi nói chuyện, Trang đề nghị Nguyên đổi tiền thật để lấy tiền giả tiêu xài. Lúc này, Nguyên chỉ xin số điện thoại của Trang để sau này liên hệ.
Một tuần sau, Nguyên gọi điện cho Trang để đổi 600.000 đồng tiền thật lấy 2,7 triệu đồng tiền giả. Sau đó, Nguyên dùng 1 tờ tiền giả mệnh giá 100.000 đồng đi mua hàng thì bị người bán hàng phát hiện, trình báo cơ quan chức năng.
Cũng trong tháng 6.2020, Nguyên đã nhiều lần đưa tổng cộng 1,7 triệu đồng tiền giả cho Thái và 700.000 đồng tiền giả cho Sỹ đi tiêu thụ.
Theo Trung Chuyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm