Đắk Lắk: Đánh "chồng hờ" tử vong, bị cáo U.60 lãnh 13 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bị ghen tuông, chửi bới do nói chuyện với người đàn ông khác, bà H’Lớt Hmok đã dùng cây tre khô đánh 2 cái khiến ông Y.T.K tử vong.

Bị cáo H'Lớt tại phiên tòa. ẢNH: HOÀNG BÌNH
Bị cáo H'Lớt tại phiên tòa. ẢNH: HOÀNG BÌNH
Liên quan vụ một phụ nữ đánh "chồng hờ" tử vong, ngày 6.4, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo H’Lớt Hmok (54 tuổi, trú xã Ea Tiêu, H.Cư Kuin, Đắk Lắk) 13 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, bà H’Lớt Hmok và ông Y.T.K (58 tuổi, trú xã Ea Ktur, H.Cư Kuin) có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2006. Vào ngày 12.10.2020, ông Y.T.K điều khiển xe máy chở bà H’Lớt đi lấy măng giống ở thôn Cao Thắng, xã Ea Kao (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và ở lại đây ăn cơm.
Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi ăn uống xong, ông Y.T.K gọi bà H’Lớt đi về thì thấy bà đang nói chuyện với một người đàn ông khác. Lúc này, ông Y.T.K ghen tuông, chửi bới bà H’Lớt.
Khi về đến nhà, bà H’Lớt và ông Y.T.K tiếp tục cãi nhau. Bực tức, bà H’Lớt lấy một cây tre khô đánh 2 phát vào đầu ông Y.T.K rồi nói: “Im đi, đi ngủ đi”. Bị đánh, ông Y.T.K không nói gì mà đi vào phòng ngủ.
Đến khoảng 6 giờ sáng 13.10.2020, bà H’Lớt thấy ông Y.T.K nằm bất động, thở thoi thóp nên gọi người nhà và hàng xóm đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.
Theo kết luận giám định pháp y, ông Y.T.K tử vong do bị chấn thương sọ não kín gây nứt lún sọ, tụ máu não, hoại tử não vùng trán, phù nề não nặng dẫn đến choáng hôn mê không hồi phục.
Theo Trung Chuyên-Hoàng Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm