Chạy xe máy lên đèo Bảo Lộc, 2 nữ sinh bị xe tải tông chết tại chỗ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trên đường chạy xe máy từ TP.HCM về nhà và khi đang lên đèo Bảo Lộc, 2 nữ sinh viên bị xe tải đổ đèo tông trúng khiến cả 2 tử vong thương tâm.
 
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng trên đèo Bảo Lộc khiến 2 nữ sinh viên tử vong thương tâm
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng trên đèo Bảo Lộc khiến 2 nữ sinh viên tử vong thương tâm
Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 22 giờ 20 phút đêm 2.4 trên đèo Bảo Lộc, đoạn qua km 99 thuộc địa phận TT.Đạ M’ri (H.Đạ Huoai, Lâm Đồng). Hai nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Châu Giang (22 tuổi) và chị Nguyễn Cao Trang Thư (19 tuổi) cùng ngụ tại xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng). Cả 2 nạn nhân là chị em con cô, con cậu và đều là sinh viên đang học tại một trường cao đẳng ở TP.HCM.
 
Chiếc xe máy của 2 nữ sinh viên gặp nạn bị tông biến dạng
Chiếc xe máy của 2 nữ sinh viên gặp nạn bị tông biến dạng
Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên chị Giang điều khiển xe máy mang BS: 49KA – 008.47 chở chị Thư phía sau lưu thông trên QL20 theo hướng từ TP.HCM về TP.Bảo Lộc. Khi đang lên đèo Bảo Lộc qua km 99 thì bất ngờ bị xe tải chở phế liệu mang BS: 29H – 039.12 do tài xế Hồ Thanh Văn (49 tuổi, ngụ tại H.Chợ Gạo, Tiền Giang) đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng từ TP.Đà Lạt về TP.HCM đột ngột lao qua phần đường bên trái tông trực diện vào xe máy.
Sau khi tông trúng xe máy, xe tải lao về phía trước tông sập dãy lan can phòng hộ đèo rồi quay đầu lật ngửa ra giữa đường. Hậu quả, cú tông trực diện của xe tải khiến 2 nữ sinh viên chết ngay tại chỗ và làm chiếc xe máy biến dạng. Lúc tai nạn xảy ra trên xe tải có 3 người, gồm tài xế Văn và 2 phụ xe (chưa xách định được danh tính). Trong quá trình xảy ra tai nạn, tài xế và 2 phụ xe đã kịp thời nhảy ra khỏi cabin nên thoát nạn.
 
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn
Tại hiện trường, chiếc xe tải lật ngửa bẹp dúm, vỡ nát khiến các loại phế liệu, dầu nhớt đổ tràn ra đường kéo dài hàng chục mét tạo thành hiện trường hỗn loạn, kinh hoàng. Vụ tai nạn giao thông khiến đèo Bảo Lộc bị ách tắc cả 2 chiều kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ, xe cộ nối đuôi nhau nhiều km.
Ngay trong đêm, lực lượng CSGT Trạm Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT công an Lâm Đồng) cùng công an H.Đạ Huoai và lãnh đạo địa phương đã có mặt điều tiết, phân luồng giao thông; đồng thời, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng và triển khai công tác cứu hộ, giải phóng hiện trường. Đến khoảng 0 giờ 10 phút ngày 3.4, một phần hiện trường vụ tai nạn đã được giải phóng, xe cộ bắt đầu thay phiên nhau lưu thông trở lại một chiều.
 
Lực lượng Cảnh sát xuyên đêm điều tiết giao thông
Lực lượng Cảnh sát xuyên đêm điều tiết giao thông

Sau khi tai nạn xảy ra, Ban an toàn giao thông H.Đạ Huoai đã tới thăm hỏi, chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân (5 triệu đồng/nạn nhân). Ghi nhận đến 1 giờ ngày 3.4, lực lượng công an và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực điều tiết giao thông, đổ cát giảm trơn trượt và giải phóng hiện trường vụ tai nay.

Lực lượng cứu hộ đổ cát san gạt phủ dầu nhớt chống trơn trượt tại hiện trường vụ tai nạn
Lực lượng cứu hộ đổ cát san gạt phủ dầu nhớt chống trơn trượt tại hiện trường vụ tai nạn
 
Tại nạn khiến đèo Bảo Lộc ách tắc cả 2 chiều trong nhiều giờ khiến xe cộ nối đuôi nhau kéo dài
Tại nạn khiến đèo Bảo Lộc ách tắc cả 2 chiều trong nhiều giờ khiến xe cộ nối đuôi nhau kéo dài
Theo Trùng Dương (TNO)

Có thể bạn quan tâm