Lấy lời khai vụ trộm, phát hiện 11 ống đựng ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an bất ngờ phát hiện trong người của đối tượng này 11 đoạn ống nhựa chứa chất dạng bột và một gói giấy bạc đựng chất dạng cục bột, tất cả đều là chất ma tuý.  

Ngày 20/2, Công an TP Đà  Lạt (Lâm Đồng) vẫn đang làm việc với Trần Quốc Long (SN 1980, ngụ đường Nguyễn Thị Nghĩa, TP Đà Lạt) để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, chiều 19/2, Đội CSHS, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Lạt phối hợp với Công an phường 4, TP Đà Lạt triệu tập Trần Quốc Long lên lấy lời khai nhằm làm rõ một vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn phường 4.


 

 Đối tượng Trần Quốc Long và tang vật
Đối tượng Trần Quốc Long và tang vật


Tại đây, lực lượng Công an bất ngờ phát hiện trong người của đối tượng này 11 đoạn ống nhựa chứa chất dạng bột và một gói giấy bạc đựng chất dạng cục bột, tất cả đều là chất ma tuý.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Được biết, Trần Quốc Long là đối tượng nghiện ma túy từ năm 2013, từng có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý và mới ra tù tháng 2-2020.

 

Theo Khắc Lịch (cand)

Có thể bạn quan tâm