Lâm Đồng: Nước lũ cuốn trôi 1 cô gái trên đường đi làm về

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trên đường đi làm về, khi đi qua cống nước dân sinh cắt ngang suối Cam Ly, 1 cô gái không may bị nước lũ cuốn trôi.
Ngày 11-10, tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn xã Gia Lâm đã xảy vụ tai nạn thương tâm khiến một cô gái bị nước lũ cuốn trôi tử vong.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ đêm 10-10, chị L.T.H.Y (27 tuổi, thôn 5, xã Gia Lâm) trên đường đi làm về, khi đến đoạn cống dân sinh cắt ngang suối Cam Ly, cách nhà khoảng 100 mét thì bị nước lũ cuốn trôi.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lâm Hà và lực lượng chức năng xã Gia Lâm đã huy động các lực lượng của địa phương tổ chức tìm kiếm.
Đến khảong 8 giờ 45 phút sáng nay (11-10). lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể nạn nhân Y. Hiện, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm