Mâu thuẫn trong bàn nhậu, mua rựa về chém cậu tới tấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bức tức vì bị cậu ném ly rượu vào người, nam thanh niên đã ra quán mua 1 cây rựa phát về rồi lao vào chém người cậu tới tấp.
Sáng 5-9, Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Đình Hiệp (20 tuổi, ngụ xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Đình Hiệp bị bắt tạm giam 4 tháng
Đối tượng Nguyễn Đình Hiệp bị bắt tạm giam 4 tháng
Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 11-7, đối tượng Hiệp cùng người cậu họ của mình là Phạm Phú Quốc (34 tuổi) đến nhà anh Quách Văn Vinh (cùng xã) ăn nhậu. Khi mọi người đang nâng ly mời rượu nhau thì đối tượng Hiệp nói: "Mấy đứa uống đi".

Chiếc rựa phát mà đối tượng Hiệp dùng gây án
Chiếc rựa phát mà đối tượng Hiệp dùng gây án
Bực tức vì cháu mình ít tuổi nhưng nói chuyện hỗn láo, anh Quốc đã cầm ly rượu ném vào người Hiệp. Sau khi được mọi người can ngăn, Hiệp đến 1 quán tạp hóa gần đó mua một cây rựa phát rồi quay lại chỗ ăn nhậu tìm anh Quốc để chém trả thù.

Đối tượng Nguyễn Đình Hiệp mô tả lại hành động chém người
Đối tượng Nguyễn Đình Hiệp mô tả lại hành động chém người
Khi gặp anh Quốc ở cổng chào thôn 7, xã Hòa Lễ, đối tượng Hiệp lao vào chém liên tiếp 3 nhát khiến nạn nhân đứt lìa ngón cái tay trái, bị thương ở tay phải, vai.
Thấy vậy, mọi người vào can ngăn, đưa anh anh Quốc đi cấp cứu với tỉ lệ thương tích 35%.
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm