Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 25-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25-9-1930 - 25-9-2020) và chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Biểu diễn văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum.
Biểu diễn văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum.
Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; đại diện đảng viên trên 60 năm tuổi Đảng và đại diện thế hệ trẻ tỉnh Kon Tum.
Đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đọc diễn văn ôn lại lịch sử hình thành Chi bộ Đảng đầu tiên tại tỉnh Kon Tum. Tháng 6-1930, địch đưa đồng chí Ngô Đức Đệ, một đảng viên bị bắt trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, từ nhà lao Vinh (Nghệ An) lên giam cầm tại ngục Kon Tum.
Tại đây, với tinh thần của người đảng viên Cộng sản, đồng chí Ngô Đức Đệ đã phát huy tinh thần sáng tạo, vượt qua sự giám sát nghiêm ngặt của kẻ địch, tìm cách tuyên truyền gây dựng cơ sở cách mạng trong lòng địch. Nhờ đó, đồng chí đã tuyên truyền cảm hóa, giác ngộ tư tưởng cách mạng Huỳnh Đăng Thơ (đội Thơ), Huỳnh Liễu (cai Liễu), Nguyễn Cừ (cai Cừ); huấn luyện, thử thách và thay mặt tổ chức lần lượt kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuối tháng 9-1930, các đảng viên đã thống nhất thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại nhà lao Kon Tum - Chi bộ binh, là Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên tại vùng đất Bắc Tây Nguyên. Sự ra đời của Chi bộ binh đánh dấu thời khắc “hạt giống” tư tưởng cách mạng của Đảng chính thức được “gieo trồng” trên quê hương Kon Tum - đặt nền móng cho sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Kon Tum.
Với ý nghĩa đặc biệt của sự kiện thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại Ngục Kon Tum, năm 2006, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 13 đã thống nhất lấy ngày 25-9-1930 là Ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Kon Tum.
90 năm qua, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, cùng với nhân dân cả nước anh dũng giành được chính quyền, thống nhất đất nước, xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển.
Tại Lễ kỷ niệm, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra của Tỉnh Đoàn Kon Tum Nguyễn Bảo Tân, đại diện đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh, thể hiện quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, kiên cường, bất khuất của cha anh. Nguyện không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tác phong, thi đua lao động sản xuất, đoàn kết, quyết tâm vì sự vững mạnh của Đảng bộ, vì sự phát triển của quê hương Kon Tum bằng những việc làm cụ thể với tinh thần xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng giàu đẹp, văn minh.
PHÚC THẮNG (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm