Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Nguy cơ tạm dừng dự án nếu để mất vốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dự án thủy lợi hồ chứa Krông Pách thượng có tổng vốn đầu tư lên đến hơn 4.400 tỉ đồng của Bộ NNPTNT xây dựng ở Tây Nguyên có nguy cơ tạm dừng nếu chủ đầu tư hợp phần GPMB, bồi thường bố trí tái định cư để mất vốn đầu tư công.
Một góc công trình thủy lợi nghìn tỉ đồng của Bộ NNPTNT đang thi công dang dở ở Đắk Lắk. Ảnh Bảo Trung
Một góc công trình thủy lợi nghìn tỉ đồng của Bộ NNPTNT đang thi công dang dở ở Đắk Lắk. Ảnh Bảo Trung
Ngày 3.9, đoàn công tác của Bộ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk để bàn bạc, tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình thủy lợi hồ chứa Krông Pách thượng.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Bảo Trung
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Bảo Trung
Hiện, công tác phóng mặt bằng (GPMB) của dự án đang rất chậm so với kế hoạch đề ra trước đó của UBND tỉnh Đắk Lắk làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng công trình.
Đến nay, tại khu vực lòng hồ Krông Pách thượng, các đơn vị liên quan đã thực hiện tổng kiểm đếm được hơn 400ha; lập và phê duyệt 6 phương án bồi thường, GPMB hơn 80ha (khoảng 72 tỉ đồng).
Ở các hệ thống kê thì cơ quan chức năng đã kiểm đếm được khoảng 55ha; lập và phê duyệt 6 phương án bồi thường, GPMB hơn 12ha (hơn 13 tỉ đồng).
Đáng chú ý, tiến độ giải ngân vốn kế hoạch năm 2020 của BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và NNPTNT Đắk Lắk (Ban A) chỉ khoảng 167 tỉ đồng, đạt 25% kế hoạch năm 2020. Nếu tính cả vốn giải ngân từ năm 2019 chuyển sang thì cũng chỉ đạt hơn 20% (tổng 861 tỉ đồng).
Nguyên nhân chính dẫn đến chậm trễ này là do việc xác nhận nguồn gốc đất còn thiếu căn cứ, chỉnh lý bản đồ địa chính còn thiếu thông tin; nhân sự thực hiện còn thiếu và yếu nên lúng túng trong việc tổ chức thực hiện.
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp. Ảnh Kim Bảo
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp. Ảnh Kim Bảo
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp - nhận định, hiện tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư cho hợp phần GPMB, bồi thường bố trí tái định cư (Ban A phụ trách) ở khu vực lòng hồ Krông Pách thượng rất thấp.
Thời gian đến, nếu chủ đầu tư (Ban A) không tiếp tục giải ngân vốn đầu tư theo hạn mức quy định thì dự án này rất dễ có nguy cơ mất vốn. Bởi, có gần 200 tỉ đồng vốn đầu tư năm 2019 chuyển tiếp sang 2020. Với tình hình hiện tại, chưa chắc chủ đầu tư đã giải ngân xong vốn năm 2019 chứ chưa nói đến 2020, dẫn đến khả năng công trình có nguy cơ bị tạm dừng là rất cao, Thứ trưởng Hiệp nhấn mạnh.

Dự án đầu tư hồ chứa nước Krông Pách thượng, do Bộ NNPTNT đầu tư ở Đắk Lắk từ 2009. Công trình có 2 hồ chứa nước Krông Pách thượng và hồ Ea Rót, nằm trên hai huyện Ea Kar và Krông Pắk, với tổng đầu tư gần 2.900 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến 2015, đại công trình mới chính thức được khởi công. Chỉ 1 năm sau phải tạm dừng vì... hết vốn đền bù giải phóng mặt bằng. 
Tháng 12.2018, dự án này được cấp thêm vốn, nâng mức đầu tư hơn 4.400 tỉ đồng. Đầu 2019, công trình trên được tái khởi động, nhưng đến thời điểm này, hàng trăm hộ dân khu vực lòng hồ vẫn chưa được di dời, tái định cư. 

https://laodong.vn/kinh-te/du-an-thuy-loi-nghin-ti-o-tay-nguyen-nguy-co-tam-dung-du-an-neu-de-mat-von-833110.ldo

Theo BẢO TRUNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm