Đắk Lắk: Tìm kiếm 2 người nhảy cầu mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi lực lượng chức năng đang tìm kiếm anh K. nghi nhảy cầu trước đó, thì bất ngờ chị H. cũng nhảy từ trên cầu xuống sông, bị nước cuốn mất tích.

Địa điểm xảy ra vụ việc liên quan 2 người nghi nhảy cầu tự vẫn ẢNH: NGUYÊN BÌNH
Địa điểm xảy ra vụ việc liên quan 2 người nghi nhảy cầu tự vẫn ẢNH: NGUYÊN BÌNH
Chiều 21.9, một lãnh đạo UBND xã Hòa Phú (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 người dân nghi nhảy cầu tự tử. Địa điểm xảy ra vụ việc là cầu Sêrêpốk (còn gọi cầu 14) trên QL14, nằm giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 21.9, người dân phát hiện chiếc xe máy BS 59SA - 004.65 cùng một đôi dép bỏ lại trên cầu Sêrêpốk nên trình báo cơ quan chức năng.
Chiếc xe máy trên sau đó được xác định là của anh N.N.K (32 tuổi, trú xã Nam Dong, H.Cư Jút, Đắk Nông). Hiện người thân không liên lạc được với anh K.
Nghi ngờ anh K. đã nhảy cầu tự tử, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tìm kiếm trên sông Sêrêpốk. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, trong lúc lực lượng chức năng đang tìm kiếm anh K. thì chị P.T.K.H (27 tuổi, trú xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột) bất ngờ nhảy từ trên cầu xuống sông Sêrêpốk khiến ai nấy đều hoảng hốt.
Do nước sông dâng cao, chảy xiết nên chị H. bị nước cuốn trôi và nhấn chìm rất nhanh. Hiện Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đắk Lắk đang cùng các đơn vị nghiệp vụ tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân trên.
Theo thông tin ban đầu, 2 người nhảy cầu này không liên quan gì với nhau.
Theo Trung Chuyên-Hoàng Bình (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm