Nam sinh Đắk Lắk chia sẻ bí quyết giành vé vào chung kết Olympia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vũ Quốc Anh, học sinh lớp 11, trường THPT Ngô Gia Tự (huyện Ea Kar, Đắk Lắk) vừa đạt kết quả nhất quý II với 300 điểm và lọt vào trận Chung kết năm đường lên đỉnh Olympia 2020. Ít ai biết, bí quyết để học giỏi của nam sinh Đắk Lắk là tự học hỏi, tìm tòi kiến thức, hoàn toàn không đi học thêm.
Người thân chia sẻ chiến thắng cùng Vũ Quốc Anh trong lần dự thi Olympia. Ảnh: NVCC
Người thân chia sẻ chiến thắng cùng Vũ Quốc Anh trong lần dự thi Olympia. Ảnh: NVCC
Sinh ra trong một gia đình khó khăn tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar nên từ nhỏ Vũ Quốc Anh đã có tính tự lập cao.
Lên 5 tuổi, khi bố mẹ dành dụm tài sản để mua được một tivi, Quốc Anh đã say mê theo dõi các chương trình khoa học trên truyền hình.
Chẳng biết từ khi nào, Quốc Anh trở thành “fan” hâm mộ của chương trình đường lên đỉnh Olympia.
Mỗi lần theo dõi chương trình, nhìn những câu hỏi hóc búa, những tràng pháo tay dành cho người chiến thắng, Quốc Anh mong muốn một ngày được đứng trên sóng truyền hình và mang vinh quang về cho tỉnh nhà.
Ước mơ tham dự chương trình của Quốc Anh cứ thế lớn dần. Năm học lớp 8, một trường ở TP.Buôn Ma Thuột tổ chức chương trình Olympia cấp huyện và Quốc Anh xuất sắc giành giải nhất.
Quốc Anh cho biết em sẽ cố gắng, nỗ lực trong chương trình Olympia chung kết năm 2020. Ảnh: Lin xong
Quốc Anh cho biết em sẽ cố gắng, nỗ lực trong chương trình Olympia chung kết năm 2020. Ảnh: Lin xong

Sau này nhớ lại, Quốc Anh chia sẻ những kết quả tại chương trình đó chính là nền tảng ban đầu để em có thêm sự tự tin tham gia chinh phục một ngọn núi khó hơn - đường lên đỉnh Olympia.

Mặc dù có lực học giỏi nhưng bí quyết học tập của Quốc Anh lại vô cùng đơn giản. Cậu chỉ thích học khi cảm thấy hứng thú chứ không nhồi nhét kiến thức. 
Ngoài giờ học trên lớp, Quốc Anh còn giúp đỡ bố mẹ chăm khu vườn gần nhà.
Cùng với kiến thức trên ghế nhà trường, ngoài giờ học trên lớp, Quốc Anh hay lên mạng tìm tòi, đọc sách báo và tham gia nhóm các bạn cùng thi Olympia để trau dồi, nâng cao kiến thức.
“Hè năm ngoái em có thử đi học thêm, nhưng khi vào năm học thì thời gian học thêm chuyển sang các khung giờ tối nên em không theo nữa.
Phần vì điều kiện đi lại khó khăn, em lại không muốn làm phiền bố mẹ đưa đón,mà bố mẹ không yên tâm để em đi học thêm vào các khung giờ đó, nên em quyết định cố gắng tự học ở nhà" – Quốc Anh chia sẻ bí quyết học tập.
Cô Phạm Thị Dinh -  Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự, đánh giá Quốc Anh là một học sinh giỏi học đều các môn học.
Đặc biệt, Quốc Anh có khả năng tự nghiên cứu, tự học cao. Em Quốc Anh vốn hiền lành, khiêm tốn, hòa đồng với bạn bè.
Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk chia sẻ, đây là năm thứ 3 Đắk Lắk có học sinh vào chung kết năm đường lên đỉnh Olympia.
Ngành giáo dục Đắk Lắk tuyên dương thành tích của em Quốc Anh. Ảnh: Lin xong
Ngành giáo dục Đắk Lắk tuyên dương thành tích của em Quốc Anh. Ảnh: Lin xong
"Đó là niềm vinh dự, tự hào của người dân và cả ngành giáo dục", ông Khoa nói.
Vừa qua Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng giấy khen cho Vũ Quốc Anh vì thành tích xuất sắc lọt vào chung kết Olympia năm 2020.
HỮU LONG (LĐO)

https://laodong.vn/xa-hoi/nam-sinh-dak-lak-chia-se-bi-quyet-gianh-ve-vao-chung-ket-olympia-814435.ldo

Có thể bạn quan tâm