Đầu độc 10ha rừng thông, 7 'lâm tặc' chia nhau 32 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
7 “lâm tặc” đã bị hội đồng xét xử TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt tổng cộng 32 năm tù vì bắt tay nhau đầu độc 10ha rừng thông tại huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng).
Bạch Đình Kế (38 tuổi) được xác định là chủ mưu trong vụ án phá rừng - Ảnh: M.V.
Ngày 29-6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đầu độc 10ha rừng thông tại xã Tân Thanh (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) bằng thủ đoạn khoan lỗ đổ hóa chất. Vụ án này có 7 bị cáo cùng bị truy tố tội hủy hoại tài sản và thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Theo cáo trạng, cuối tháng 4-2019, các cơ quan chức năng phát hiện 2 khu rừng với tổng diện tích gần 10ha tại tiểu khu 292, lâm phần do Ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà quản lý bị đầu độc. Sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã định giá khối lượng 638m3 gỗ bị thiệt hại là 750 triệu đồng.
Trong vụ án này, Bạch Đình Kế (38 tuổi) đã thuê các bị cáo Dương Văn Hồng (54 tuổi), Ngô Văn Diệm (36 tuổi) và Phan Văn Trường (27 tuổi, cùng trú huyện Lâm Hà) đầu độc hơn 7ha rừng thông tại tiểu khu 292.
Sau đó một thời gian, Nguyễn Quốc Huy (31 tuổi, ngụ xã Tân Hà, Lâm Hà) cũng thuê Nguyễn Văn Lợi (24 tuổi, ngụ xã Đan Phượng, Lâm Hà) và nhóm Diệm, Hồng, Trường hủy hoại 2,9ha rừng sát cạnh vị trí Kế thuê phá rừng.
Cơ quan điều tra xác định Kế và Huy đã thuê người hủy hoại rừng với mục đích chiếm đất, sau đó sang nhượng.
Bị cáo Dương Văn Hồng (54 tuổi) tại buổi thực nghiệm hiện trường việc dùng khoan điện khoan thân cây thông trước khi đổ thuốc nhằm đầu độc - Ảnh: M.V.
Kế mua khoan điện cầm tay và thuốc diệt cỏ cung cấp cho Diệm để Diệm đưa cho Hồng, Trường, Lợi khoan lỗ thân cây thông, đổ thuốc diệt cỏ vào cho cây chết dần. Kế trả tiền công 500.000-700.000 đồng/ngày hoặc 30 triệu đồng/ha cho các bị cáo khác thực hiện hành vi phá rừng.
Vụ việc bị phát hiện và cơ quan điều tra vào cuộc, Kế và Diệm chạy sang tỉnh Gia Lai, tiếp đó Kế trốn sang Lào một thời gian rồi trở về đầu thú. Diệm lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành và bị bắt giữ tại Bình Dương. Diệm từng có 2 tiền án về tội gây thương tích và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bị cáo Mai Ngọc Hiên (41 tuổi, cán bộ Ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà) đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ tài sản, chưa thường xuyên tuần tra, kiểm soát rừng. Bị cáo Hiên còn bỏ trực một số ngày không báo cáo, không xin phép, không kịp thời ngăn chặn nên đã để xảy ra vụ việc khoan lỗ đổ hóa chất chết rừng thông tại khu vực trên.
Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bạch Đình Kế 6 năm tù, Ngô Văn Diệm 7 năm tù; các bị cáo Dương Văn Hồng, Nguyễn Văn Lợi mỗi người 5 năm tù, các bị cáo Nguyễn Quốc Huy, Phan Văn Trường mỗi bị cáo 4 năm tù cùng về tội hủy hoại tài sản.
Hội đồng xét xử cũng phạt bị cáo Mai Ngọc Hiên 15 tháng tù về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
M.VINH (TTO)

Có thể bạn quan tâm