Đà Lạt: Truy tìm thủ phạm hiếp dâm bé gái 9 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) đang tung lực lượng truy tìm thủ phạm bắt bé gái 9 tuổi chở lên nghĩa trang hiếp dâm vào đêm 20.6.
Khu vực nghĩa trang Thánh Mẫu, nơi bé T bị hãm hiếp ẢNH: LÂM VIÊN
Khu vực nghĩa trang Thánh Mẫu, nơi bé T bị hãm hiếp ẢNH: LÂM VIÊN

Sáng 21.6, lãnh đạo Công an TP. Đà Lạt cho biết đang huy động lực lượng cảnh sát hình sự, công an các phường 7 và 8 truy tìm thủ phạm trong vụ hiếp dâm  bé gái 9 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, lúc 19 giờ ngày 20.6, cháu L.T.K.T (9 tuổi) con của anh L.V.T và chị T (quê  Nghệ An, đang tạm trú tại Tổ Thánh Mẫu, P.7, Đà Lạt), đi một mình từ nhà hàng xóm về gần tới nhà mình thì bị một thanh niên chạy xe máy bắt lên xe, đưa lên nghĩa trang Thánh Mẫu. Tại đây, bé T bị kẻ khống chế và thực hiện hành vi đồi bại.
Sau khi bị hiếp dâm, bé T kêu cứu, tên sở khanh bỏ chạy, bé T được người dân đưa về nhà cha mẹ. Ngay trong đêm 20.6, Công an P.7 và Công an  TP. Đà Lạt đến gia đình cháu T. ghi nhận vụ việc, lấy lời khai, thu giữ quần áo của bé T còn vướng bùn đất, tinh dịch để giám định phục vụ công tác điều tra.
Sáng 21.6 lực lượng công an cùng gia đình đưa bé T, nạn nhân bị hiếp dâm đi giám định tổn thương vùng kín, đồng thời trích suất camera an ninh để xác định và truy bắt hung thủ hiếp dâm bé T.
Theo Lâm Viên (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm