Thị trường rau và hoa Đà Lạt khởi sắc sau cách ly xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau hơn một tháng ngưng trệ do cách ly xã hội phòng dịch Covid-19, thị trường rau, hoa Đà Lạt đã khởi sắc trở lại.
Thị trường hoa Đà Lạt khởi sắc. ẢNH: LÂM VIÊN
Thị trường hoa Đà Lạt khởi sắc. ẢNH: LÂM VIÊN
Giá rau tăng mạnh
Sáng 3.5, ông Nguyễn Đức Cứ - Trưởng phòng Kinh tế TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết giá nhiều mặt hàng nông hộ bán tại vườn đã tăng dần. Xà lách 8.000 - 12.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg), lơ xanh 12.000 - 14.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg), bó xôi 12.000 - 15.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg), ớt ngọt 9.000 - 12.000 đồng/kg (tăng 3.000 - 4.000 đồng/kg), khoai tây 16.000 - 18.000 đồng/kg (tăng 2.000 - 3.000đồng/kg)…
Giá các mặt hàng rau ăn lá tăng gấp 3 - 4 lần. ẢNH: LÂM VIÊN
Giá các mặt hàng rau ăn lá tăng gấp 3 - 4 lần. ẢNH: LÂM VIÊN
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong những ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5, du khách đến Đà Lạt tăng cao nên nhu cầu sử dụng rau ăn lá tăng mạnh. Tại các vựa rau và chợ Đà Lạt, giá các mặt hàng rau ăn lá tăng gấp 3 - 4 lần so với tuần cuối tháng 4.2020. Cụ thể, xà lách lô lô 17.000 đồng/ kg, xà lách Mỹ 18.000 - 20.000 đồng/kg, hành lá 6.000 đồng/kg lên 20.000 đồng/kg, bắp sú 1.500 đồng/kg lên 4.000 đồng/kg…
Trước đó, giữa tháng 4.2020 nhiều nông dân phải cày bỏ vườn rau vì không tiêu thụ được.
Hoa tươi khởi sắc
Đang trong giai đoạn thu hoạch cho dịp rằm tháng tư, mừng Đại lễ Phật đản nên giá một số loại hoa cao hơn trong tháng 4. Cụ thể, hoa cúc đơn và cúc chùm có giá 1.300 đồng/cành (tăng 300 đồng/cành), cúc giống mới có giá 2.000 đồng/cành, cúc kim cương cao nhất giá 2.500 đồng/cành. Tương tự, hoa hồng từ 300 đồng/cành tăng lên 700 đồng/cành, hoa cát tường có giá 40.000 - 45.000 đồng/kg...
Thị trường hoa hồng Đà Lạt bắt đầu khởi sắc. Ảnh: LÂM VIÊN
Thị trường hoa hồng Đà Lạt bắt đầu khởi sắc. Ảnh: LÂM VIÊN
Tại huyện Lạc Dương (cạnh Đà Lạt), giá hoa các loại cũng đang tăng dần thay vì phải cắt, đổ bỏ ngoài đồng vì không bán được. Ông Hoàng Xuân Hải, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Lạc Dương, cho biết hoa hồng sau hơn 1 tháng phải cắt, đổ bỏ nay thị trường đã khởi sắc trở lại. Giá hoa hồng loại 1 đóng đi Hà Nội đạt mức 1.000đồng/cành, hoa đi Đà Nẵng có giá 700 đồng/cành, hoa đóng đi TP.HCM mức giá 500 - 600 đồng/cành. Các hộ trồng hoa cẩm chướng cung cấp cho Hasfam có giá ổn định trở lại 2.000 đồng/cành.
Theo Lâm Viên (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm