Lâm Đồng: Phát hiện vườn cần sa 'để nuôi heo' ở huyện Lâm Hà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an huyện Lâm Hà đang điều tra, làm rõ một hộ dân ở xã Phúc Thọ cho mượn đất để trồng cần sa. Người trồng cần sa phân trần với cơ quan chức năng là 'trồng để nuôi heo'.
Ông Năm cùng tang vật 92 cây cần sa bị thu giữ. ẢNH: LÂM VIÊN
Chiều 24.4, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) phát hiện trong vườn nhà bà K'Thin tại thôn R' Hang Trụ, xã Phúc Thọ (Lâm Hà) có trồng 92 cây cần sa.
Bà K’ Thin khai bà cho ông Mai Văn Năm (48 tuổi), ngụ thôn Liên Trung, xã Tân Hà (Lâm Hà) mượn để trồng, không phải gia đình bà trồng.
Ông Năm (giữa) trồng trái phép vườn cần sa tại xã Phúc Thọ (Lâm Hà). ẢNH: LÂM VIÊN
Bước đầu, trình bày với cơ quan chức năng, ông Năm cho biết "trồng cần sa giúp cho người bạn ở tỉnh Đồng Nai với mục đích nuôi heo".
Hiện Công an H. Lâm Hà đang củng cố hồ sơ vụ vụ trồng cần sa để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lúc 0 giờ ngày 25.4 Công an huyện Lâm Hà phối hợp Công an xã Tân Thanh (Lâm Hà) kiểm tra hành chính nhà ông Hoàng Minh Tân (29 tuổi), ở thôn Tân An, xã Tân Thanh phát hiện 11 nam nữ thanh niên tụ tập, có hành vi sử dụng ma túy trái phép.

Hoàng Minh Tân (đứng) cùng nhóm thanh niên sử dụng ma tuý bị bắt quả tang. ẢNH: LÂM VIÊN

Tại một phòng ngủ, cơ quan chức năng thu giữ 1 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 1 gói ni lông khác chứa hai viên màu hồng nghi là ma túy tổng hợp, cùng “đồ nghề” để chơi ma túy.

Rạng sáng cùng ngày (25.4), 11 nam nữ thanh niên được đưa về trụ sở công an để phân loại, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Lâm Viên (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm