Hai bé 7 tuổi chết đuối thương tâm khi ra đập tắm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai anh em họ cùng 7 tuổi, đều trú tại thôn BoBla (xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) rủ nhau ra đập nước trong thôn tắm, sau đó bị đuối nước dẫn đến tử vong.

 

Tối 29/4, ông Trần Đình Sơn-Chủ tịch UBND xã Phi Liêng - xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước, khiến 2 em nhỏ tử vong.

Trước đó, vào khoảng 14h30 cùng ngày, em K'Cảnh và K'Mơ (cùng 7 tuổi, là anh em họ, trú tại thôn BoBla, xã Phi Liêng) ra khu vực đập nước thôn BoBla, xã Phi Liêng tắm rồi bị đuối nước.


 

Khu vực đập nước nơi hai anh em họ cùng 7 tuổi bị đuối nước, tử vong.
Khu vực đập nước nơi hai anh em họ cùng 7 tuổi bị đuối nước, tử vong.



Người dân địa phương phát hiện vụ việc thì đã quá muộn và báo chính quyền địa phương. Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phi Liêng đã có mặt tại hiện trường, đồng thời triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn. Khi trục vớt được nạn nhân thì cả hai đã tử vong.

Ông Sơn cũng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo xã Phi Liêng đã cử đại diện xã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình có trẻ bị đuối nước.

Được biết, 2 nạn nhân học lớp 1 Trường Tiểu học Phi Liêng.


 

http://danviet.vn/tin-tuc/hai-be-7-tuoi-chet-duoi-thuong-tam-khi-ra-dap-tam-1083868.html

Theo Phong Lâm (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm