Đắk Lắk: Chưa lập đủ danh sách đối tượng hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk (LĐTBXH) đang gặp rất nhiều khó khăn khi rà soát, lên danh sách những người nằm trong nhóm đối tượng được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19...
Ông Lê Văn Dần, Chánh Văn phòng Sở LĐTBXH Đắk Lắk, cho biết: ''Hiện, các Phòng LĐTBXH các huyện đang gấp rút rà soát, lên danh sách những người nằm trong nhóm đối tượng được hưởng gói hỗ trợ 62.00 tỉ đồng của Chính phủ. Đơn vị mới chỉ ưu tiên hỗ trợ cho những người thuộc nhóm đối tượng có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Còn đối với nhóm người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, lao động tự do... sẽ tiến hành sau.
Sở dĩ đơn vị phải tiến hành theo từng bước như vậy vì người lao động tự do đông, làm nhiều công việc khác nhau. Ngoài ra, còn có một lượng lớn đối tượng mất việc làm, đang phân bổ rải rác ở các xã, huyện vùng sâu vùng xa, biên giới khiến chính quyền địa phương gặp rất nhiều khó khăn để thống kê số lượng chính xác.
Đáng chú ý, đang có gần 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhiều doanh nghiệp giải thể, số khác thì tạm dừng hoạt động vì trong mùa dịch làm ăn thất bát, thu không đủ bù chi. Nghiêm trọng nhất phải kể đến các đơn vị mầm non tư thục, vận tải, sản xuất chế biến... đang có lượng lao động ''tạm thời'' thất nghiệp rất lớn. 
Một giáo viên mầm non ở Đắk Lắk vừa bế con vừa tranh thủ bán hàng online để kiếm thêm thu nhập trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: Tú Sương
Một giáo viên mầm non ở Đắk Lắk vừa bế con vừa tranh thủ bán hàng online để kiếm thêm thu nhập trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: Tú Sương
Chị Tôn Thị Tú Sương (huyện Cư Jút, Đắk Nông) nói: ''Tôi đang dạy ở một trường mầm non tư thục ở TP.Buôn Ma Thuột. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, tôi không hề nhận được một đồng lương hay trợ cấp nào của nhà trường. Vì vậy, tôi đành phải tạm xa chồng, đem con nhỏ về nhà bố mẹ ở Đắk Nông sống để giảm gánh nặng về kinh tế. Thời gian tạm nghỉ dạy, tôi bán hành online để kiếm thêm thu nhập, nhưng công việc này rất bấp bệnh, tiền kiếm được chẳng đủ mua sữa cho con uống. Tôi hy vọng chính quyền tỉnh xem xét hỗ trợ để vơi bớt khó nhọc trong mùa dịch bệnh.''
Theo thống kê của Sở LĐTBXH mới lên danh sách gồm 450.000 người thuộc nhóm có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội ở khắp các huyện, thị xã, thành phố ở Đắk Lắk. Nếu chiếu theo danh sách nói trên, số tiền hỗ trợ sẽ vào khoảng 400 tỉ đồng.
Tuy vậy, rất nhiều người đang cùng nằm trong nhóm hộ nghèo, cận nghèo và có công với cách mạng nên cần có thời gian kiểm chứng để rút gọn số lượng. Cuối 4.2020, những đối tượng thụ hưởng ở huyện Krông Pắc và Krông Ana có thể sẽ được nhận tiền hỗ trợ.
BẢO TRUNG (LĐO)

https://laodong.vn/xa-hoi/dak-lak-chua-lap-du-danh-sach-doi-tuong-huong-goi-ho-tro-62000-ti-dong-802366.ldo

Có thể bạn quan tâm