Đà Lạt xử phạt 29 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau một ngày ra quân, lực lượng chức năng của TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) ra quyết định xử phạt 29 người không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng dịch Covid-19.
Lập biên bản một người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Lâm Viên
Lập biên bản một người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Lâm Viên
Tối 30 và ngày 31.3, Đội CSGT Công an TP.Đà Lạt cùng lực lượng chức năng ra quân kiểm tra, nhắc nhở các cửa hàng tụ tập đông người, hàng quán phục vụ khách tại chỗ quá 20 người và các trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng nhằm phòng chống dịch Covid-19.
Lực lượng CSGT TP.Đà Lạt phối hợp xử lý những người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Lâm Viên
Lực lượng CSGT TP.Đà Lạt phối hợp xử lý những người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Lâm Viên
Lực lượng chức năng phát hiện 12 người ở phường 3, 7 người ở phường 7 và 10 người ở phường 1 (cùng TP.Đà Lạt) không đeo khẩu trang nơi công cộng.
29 người này bị Chủ tịch UBND các phường ra quyết định xử phạt hành chính với mức 200.000 đồng/người theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.
Đà Lạt có 29 người bị phạt vì không đeo khẩu trang bị xử phạt. Ảnh: Lâm Viên
Đà Lạt có 29 người bị phạt vì không đeo khẩu trang bị xử phạt. Ảnh: Lâm Viên
Ngoài ra, trên địa bàn phường 3, lực lượng kiểm tra phát hiện 1 xe khách đang lưu thông chở hơn 20 người nên UBND P.3 có văn bản đề xuất UBND TP.Đà Lạt xử phạt với mức 7,5 triệu đồng.
Theo Thông báo 98/TB-VPCP ngày 14.3, Thủ tướng yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng từ ngày 16.3, đối với người Việt Nam và cả người nước ngoài trong đợt cao điểm cả nước quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19.
Theo Lâm Viên-Gia Bình (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm