Nhóm trộm dùng taxi chở 22 con chó đi tiêu thụ thì bị bắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đang dùng taxi vận chuyển 22 con chó mua và bắt trộm được đi tiêu thụ, nhóm trộm ở tỉnh Kon Tum bị công an bắt quả tang.
Ngày 3-3, Công an huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đang tạm giữ Mai Ngọc Viễn (SN 1987, trú huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) và Đào Văn Thuy (SN 1966, tài xế taxi) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản". 
Trước đó, Viễn cùng một người tên Thực (trú TP Kon Tum) đi xe máy lên huyện Sa Thầy (Kon Tum) để trộm chó. Sau khi bắt được 3 con chó, Thực gọi cho người quen hỏi mua chó và hẹn gặp nhau ở khu vực đồi thông cạnh trung tâm văn hóa huyện Sa Thầy. 
22 con chó và chiếc taxi khi bị bắt giữ - Ảnh công an cung cấp
22 con chó và chiếc taxi khi bị bắt giữ - Ảnh công an cung cấp
Tại điểm hẹn, Viễn đưa cho Thực 10 triệu đồng để mua lại 19 con chó do hai thanh niên lạ mặt mang tới. Số chó này nghi do 2 thanh niên trên bắt trộm trên địa bàn. 
Sau khi giao dịch xong, Thực gọi cho tài xế Thuy đưa taxi đến chở 22 con chó mới mua và bắt được đưa đi tiêu thụ. 
Khi đang chuyển số chó trên lên taxi thì lực lượng công an bắt quả tang. Tuy nhiên, lợi dụng địa hình trống trải, Thực đã nhanh chóng điều khiển xe taxi tẩu thoát. 
Hoàng Thanh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm