Lâm Đồng: Cách ly 5 người sang Campuchia đánh bạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
5 người này sang Campuchia đánh bạc ở sòng bạc cùng địa bàn với casino mà bệnh nhân Covid-19 thứ 118 (23 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) có mặt làm việc. Khi về địa phương, họ không báo cáo mà còn đi uống cà phê, làm tóc..
Ngày 26-3, bà Phạm Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng - cho biết chiều tối 25-3, lực lượng chức năng đã đưa 5 người đi đánh bạc ở Camphuchia đến cách ly tập trung tại Trung đoàn 994 trên địa bàn huyện. "Những người tiếp xúc gần với 5 người này cũng phải tự cách ly tại nhà" - bà Thúy nói.
Theo bà Thúy, 5 người nêu trên đi đánh bạc ở sòng bạc cùng địa bàn với casino mà bệnh nhân Covid-19 thứ 118 (23 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) có mặt làm việc. Khi về địa phương, 5 người này không báo cáo mà còn đi uống cà phê, làm tóc... quanh thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.
Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng chưa ghi nhận ca nào mắc Covid-19.
Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng chưa ghi nhận ca nào mắc Covid-19.
Theo báo cáo từ Công an thị trấn Liên Nghĩa, ngày 13-3, bà Phan Thị Kim T. (38 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) cùng 4 người khác là Nguyễn Văn H., Nguyễn Minh H., Nguyễn Thanh T., Trịnh Thị M. - cùng ngụ thị trấn Liên Nghĩa) đi xe con qua casino New Word tại Campuchia  đánh bạc. Đến 1 giờ ngày 23-3, tất cả 5 người này về lại thị trấn Liên Nghĩa.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết bệnh nhân thứ 118 là nhân viên casino Galaxy Campuchia. Ngày 19-3, bệnh nhân này từ cửa khẩu Mộc Bài về An Giang và được cách ly, sau đó xét nghiệm phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Hai casino Galaxy và Casino New Word đều nằm ở tỉnh Krong Bavet - Camphuchia.
Theo Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm