Kon Tum: Đoàn lâm tặc bỏ xe gỗ, chạy tán loạn vào rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khoảng 0h sáng nay (5/3), tổ tuần tra của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô (Kon Tum) phát hiện, chặn bắt đoàn lâm tặc đang dùng 13 xe độ chế chở gỗ ra khỏi rừng nhưng chỉ thu giữ được tang vật. Đây là lần thứ 2 trong 1 tuần, đơn vị này phát hiện, vây bắt 2 đoàn lâm tặc dùng xe độ chế chở gỗ.
Ngày 5/3, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô (tỉnh Kon Tum) cho biết, lực lượng bảo vệ rừng của đơn vị vừa chặn, bắt được 13 xe độ chế chở 12 hộp gỗ tại khoảnh 6, tiểu khu 258 (xã Đắk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum). Do lực lượng mỏng nên không thể bắt giữ người, tất cả lâm tặc bỏ xe trốn vào rừng chạy thoát.
Lực lượng bảo vệ rừng lập biên bản, thu giữ tang vật và phương tiện vi phạm của lâm tặc.
Lực lượng bảo vệ rừng lập biên bản, thu giữ tang vật và phương tiện vi phạm của lâm tặc.

Trước đó, khoảng 0h sáng nay, 4 nhân viên tổ bảo vệ rừng của công ty tiến hành tuần tra tại khoảnh 6, tiểu khu 258 phát hiện 13 lâm tặc đang dùng xe độ chế để vận chuyển gỗ lậu ra khỏi rừng. Ngay lập tức, tổ bảo vệ tổ chức chặn bắt nhưng chỉ khống chế được 13 xe độ chế cùng tang vật là 12 hộp gỗ, tất cả lâm tặc chạy tán loạn, bỏ trốn vào rừng.

Công ty NHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô đã bàn giao tang vật cho Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông xử lý, đồng thời tiếp tục mở rộng truy tìm đối tượng vi phạm và vị trí các đối tượng khai thác gỗ.
Đây là thứ 2 trong vòng 1 tuần, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Tô phát hiện và chặn bắt được đoàn chở gỗ lậu bằng xe độ chế. Trước đó, khoảng 2h ngày 29/2, lực lượng bảo vệ rừng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô đã mật phục, bắt giữ 11 lâm tặc đang vận chuyển gỗ ở xã Đắk Rơ Nga (huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum). Sau đó mở rộng truy bắt thêm 2 đối tượng khác bỏ trốn trước đó. Vụ việc đã được khởi tố, cơ quan công an đang tiến hành điều tra.
Đoàn xe gỗ của lâm tặc bị bắt giữ ngày 29/2 tại xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô.
Đoàn xe gỗ của lâm tặc bị bắt giữ ngày 29/2 tại xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô.
Liên quan vụ việc này, ông Nguyễn Khắc Sương - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin từ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô, Hạt đã cho lực lượng kiểm lâm vào hiện trường phối hợp đo đếm, hiện chưa rõ số lượng và loại gỗ gì.
Theo Lê Kiến (Dân Việt)

http://danviet.vn/tin-tuc/kon-tum-doan-lam-tac-bo-xe-go-chay-tan-loan-vao-rung-1064920.html

Có thể bạn quan tâm