Đắk Nông: Vào cả trụ sở công an để trộm cắp xe máy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chấp hành xong hình phạt tù, trở về địa phương Thú tiếp tục trộm cắp tài sản; trong đó có nhiều vụ trộm xe máy trong các cơ quan nhà nước.
Ngày 11.3, Viện KSND H.Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết cơ quan này đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Công Thú (26 tuổi, thường trú xã Mỹ Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản.
Theo kết quả điều tra, trong năm 2019, Thú đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn H.Đắk Mil.
Cụ thể, vào ngày 28.1.2019, Thú đón xe khách từ TP.HCM đến TT.Đắk Mil (H.Đắk Mil). KHi đi ngang qua trụ sở Trung tâm Văn hóa - thể thao H.Đắk Mil, phát hiện 1 xe Wave (xe của anh N.B.M.Q, trú xã Đức Mạnh, H.Đắk Mil) đang dựng giữa sân, Thú liền vào dùng bộ vam phá khóa xe, rồi điều khiển về TP.HCM bán lại cho người tên Bằng (chưa rõ nhân thân) được 5 triệu đồng.
Vụ thứ hai, trưa 1.6.2019, Thú vào trụ sở Công an TT.Đắk Mil lấy trộm xe Wave (xe của anh N.H.K, trú TDP 11, TT.Đắk Mil) và điều khiển về TP.HCM bán được 5 triệu đồng.
Tiếp đó, ngày 8.7.2019, Thú vào trụ sở UBND xã Đức Mạnh (H.Đắk Mil) phá khóa trộm xe Wave (xe của anh T.V.T, 35 tuổi, trú xã Thuận An, H.Đắk Mil), đưa về TP.HCM bán được 6 triệu đồng.
Theo các kết luận định giá tài sản, tổng giá trị tài sản mà Thú chiếm đoạt là 21,5 triệu đồng. Ngoài ra, Thú còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Đắk R’lấp, Đắk Song (Đắk Nông). Trước đó, Thú đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Theo Trung Chuyên (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm