Đăk Lăk tiếp nhận, trưng bày 800 tài liệu hiện vật do tư nhân hiến tặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hôm ngày 8/3, Bảo tàng tỉnh Đăk Lăk tổ chức lễ tiếp nhận, trưng bày hơn 800 tài liệu, hiện vật do các nhà sưu tập tư nhân hiến tặng.
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, sáng nay (8/3), Bảo tàng tỉnh Đăk Lăk tổ chức lễ tiếp nhận, trưng bày hơn 800 tài liệu, hiện vật do các nhà sưu tập tư nhân hiến tặng. 
Ông Nguyễn Ngọc Ẩn trao tặng hiện vật tượng trưng cho bảo tàng Đăk lăk.
Ông Nguyễn Ngọc Ẩn trao tặng hiện vật tượng trưng cho bảo tàng Đăk lăk.
Tại buổi lễ, nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn (ở tỉnh Bình Thuận) cùng 11 cá nhân đã hiến tặng hơn 800 tài liệu hiện vật văn hóa lịch sử cho Bảo tàng Đăk Lăk. Ông Đinh Một, Giám đốc bảo tàng tỉnh Đăk Lăk, cho biết, đây là bộ sưu tập rất có giá trị bổ sung những phần còn thiếu của đơn vị.
"Qua đợt tiếp nhận hiến tặng này, chúng tôi có cả một bộ sưu tập về văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh, Óc Eo, là ba nền văn hóa cổ của Việt Nam trước đây. Đặc biệt chúng tôi có được bộ sưu tập tiền từ trước thời Pháp thuộc qua các đời vua Minh Mạng, Thiệu Đức, Thiệu Trị…, rất có giá trị trong việc sưu tầm cũng như giới thiệu rộng rãi đến công chúng cũng như du khách tham quan" - ông Đinh Một chia sẻ.
UBND tỉnh Đăk Lăk tặng bằng khen cho 5 nhà sưu tập có nhiều đóng góp đối với công tác bảo tồn văn hóa.
UBND tỉnh Đăk Lăk tặng bằng khen cho 5 nhà sưu tập có nhiều đóng góp đối với công tác bảo tồn văn hóa.

Được biết từ năm 2014 đến nay, ông Nguyễn Ngọc Ẩn cùng nhóm sưu tập tư nhân đã 66 lần hiến tặng tài liệu hiện vật cho 29 bảo tàng, trường đại học trong cả nước. 

Khách tham quan tại khu trưng bày “Dấu ấn thời gian”
Khách tham quan tại khu trưng bày “Dấu ấn thời gian”
Bộ hiện vật tiền xu Việt Nam
Bộ hiện vật tiền xu Việt Nam
Ông Nguyễn Ngọc Ẩn bày tỏ: "Khi bắt đầu hiến tặng. tôi có coi báo chí viết về việc điểm thi môn lịch sử của các cháu thi vào đại học rất yếu. Từ đó tôi muốn làm việc gì đó, đưa những hiện vật lịch sử về các bảo tàng trong cả nước, đặc biệt là tặng cho các trường đại học văn hóa, đại học khoa học xã hội và nhân văn, đó là những nơi đào tạo chuyên ngành về di sản, về lịch sử, với tâm nguyện cho các cháu tiếp thu môn lịch sử và có niềm đam mê". 
Minh Huệ/VOV.VN - Tây Nguyên

Có thể bạn quan tâm