Đà Lạt: Ô tô 'trôi' dọc dốc phố, tông ô tô và hàng loạt xe máy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ô tô đậu trên dốc phố Trương Công Định (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) thì bất ngờ 'trôi' tự do xuống hướng chân dốc, tông vào 1 ô tô khác và hàng loạt xe máy dựng bên đường.
Sau khi tông hàng loạt xe máy, ô tô lật nghiêng giữa phố/ Ảnh: Lâm Viên
Sau khi tông hàng loạt xe máy, ô tô lật nghiêng giữa phố/ Ảnh: Lâm Viên
Theo thông tin ban đầu, tối 12.3, tài xế tấp ô tô BS 49A - 324.97 vào lề đường trên con dốc ở đường Trương Công Định (P.1, TP.Đà Lạt). Khi tài xế mở cửa bước ra khỏi xe thì ô tô đột ngột “trôi” tự do với tốc độ cao xuống hướng chân dốc.
Hậu quả ô tô BS 49A - 324.97 tông vào phần sau ô tô BS 49A -  187.47 đang đậu bên đường. Chưa dừng lại, ô tô tiếp tục trôi xuống phía dưới dốc Trương Công Định. Khi đến số nhà 51 Trương Công Định, ô tô BS 49A - 324.97 tông liên tiếp 7 xe máy dựng trên vỉa hè rồi lật nghiêng ra lòng đường trong khi ô tô vẫn đang nổ máy.
Ô tô lật nghiêng sau khi tông 1 ô tô khác và húc đổ 7 xe máy/ Ảnh: Lâm Viên
Ô tô lật nghiêng sau khi tông 1 ô tô khác và húc đổ 7 xe máy/ Ảnh: Lâm Viên
Lực lượn chức năng đang xử lý hiện trường vụ tai nạn/ Ảnh: Lâm Viên
Lực lượn chức năng đang xử lý hiện trường vụ tai nạn/ Ảnh: Lâm Viên
Một số người dân ở hiện trường cho biết ô tô “trôi” tự do suýt tông vào hai người đang đi xe máy cùng chiều. Rất may thời điểm xảy ra tai nạn, đường Trương Công Định, còn gọi là phố Tây của Đà Lạt, vắng người qua lại nên không có thiệt hại về người.
Lực lượng cứu hộ cẩu ô tô ra khỏi hiện trường/ Ảnh: Lâm Viên
Lực lượng cứu hộ cẩu ô tô ra khỏi hiện trường/ Ảnh: Lâm Viên
Tại hiện trường, hai ô tô và 7 xe máy hư hỏng nặng, Đội CSGT Công an TP.Đà Lạt phối hợp với Công an P.1 phân luồng giao thông, cẩu ô tô và các xe máy về trụ sở để điều tra làm rõ nguyên nhân ô tô "trôi" gây tai nạn.
Theo Lâm Viên (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm