Rừng bị "xẻ thịt", ngành chức năng tính phương án thu hồi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công ty Chư Phả liên tiếp để xảy ra tình trạng phá rừng. Ngành chức năng cũng đã tính đến phương án thu hồi diện tích rừng mà đơn vị này quản lý.

Rừng liên tiếp bị phá 100% đều trong lâm phần do Công ty Chử Phả quản lý, bảo vệ. Ảnh: HL
Rừng liên tiếp bị phá 100% đều trong lâm phần do Công ty Chử Phả quản lý, bảo vệ. Ảnh: HL



Sáng 7.2, Sở NNPTNT Đắk Lắk cho biết vừa có văn bản gửi Hạt Kiểm lâm huyện Ea H'leo phối hợp cơ quan công an điều tra các vụ phá rừng xảy ra liên tiếp trên địa bàn.

Chỉ đạo được đưa ra khi Báo Lao Động phản ánh các vụ phá rừng nghiêm trọng trong lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả (Công ty Chư Phả) quản lý, bảo vệ.

Cụ thể, Báo Lao Động phản ánh tình trạng phá rừng tại Tiểu khu 18, 22 diễn ra công khai từ trước, trong và sau Tết Nguyên đán nhưng cơ quan chức năng không kịp thời phát hiện, xử lý.

Hậu quả, hơn 5ha rừng bị phá trắng, không có khả năng phục hồi.


 

 Rừng bị phá trắng nhưng đơn vị quản lý không biết. Ảnh: HL
Rừng bị phá trắng nhưng đơn vị quản lý không biết. Ảnh: HL



Đáng nói, đây không phải là lần đầu Công ty Chư Phả để xảy ra tình trạng phá rừng.

Một lãnh đạo xã Ea H'leo - đơn vị quản lý diện tích rừng về mặt nhà nước nhận định, tình trạng phá rừng trên địa bàn diễn ra với tính chất ngày càng phức tạp.

Một số vụ việc do đơn vị chủ rừng - Công ty Chư Phả - phát hiện, một số vụ khác lại do địa phương cùng người dân phát hiện.

Vị lãnh đạo này khẳng định, để mất rừng trách nhiệm chính vẫn thuộc về Công ty Chư Phả.

"Năng lực quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị quản lý còn nhiều khuyết điểm. Việc thu hồi rừng cũng đã được cơ quan chức năng tính đến.


 

 Liên tiếp để mất rừng. nhiều ý kiến đề nghị thu hồi diện tích rừng mà đơn vị quản lý đang bảo vệ. Ảnh: HL
Liên tiếp để mất rừng. nhiều ý kiến đề nghị thu hồi diện tích rừng mà đơn vị quản lý đang bảo vệ. Ảnh: HL


Tuy vậy, trước mắt, tôi cho rằng chủ rừng phải thay đổi cách quản lý, bảo vệ. Chủ rừng cần rà soát, hạn chế việc cán bộ tiếp tay phá rừng, tình trạng tham nhũng vặt và nâng cao vai trò quản lý, ổn định hoạt động của công ty" - vị lãnh đạo xã Ea H'leo thông tin.

Liên quan ý kiến thu hồi diện tích rừng mà công ty Chư Phả quản lý, bảo vệ không hiệu quả, ông Nguyễn Hoài Dương - Giám đốc Sở NNPTNT cho rằng, việc này còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề, cần xem xét tổng thể.

"Dù có giải pháp gì (thu hồi rừng, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật cán bộ - PV) thì cũng phải hướng đến quản lý bảo vệ và sử dụng rừng tốt hơn" - ông Dương thông tin.

https://laodong.vn/xa-hoi/rung-bi-xe-thit-nganh-chuc-nang-tinh-phuong-an-thu-hoi-782998.ldo

Theo Hữu Long (LĐO)

Có thể bạn quan tâm