Nghỉ học về nhà ngoại, hai anh em đuối nước dưới ao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai anh em ruột ở xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã không may sẩy chân chết đuối thương tâm dưới ao phía sau nhà bà ngoại của mình. Sự việc đau lòng xảy ra chiều 14-2.
Thi thể hai em được đưa về gia đình lo hậu sự - Ảnh: TRẦN THẢO NHI
Thi thể hai em được đưa về gia đình lo hậu sự - Ảnh: TRẦN THẢO NHI
Tối 14-2, ông Lê Văn Hiền - chủ tịch UBND xã Đăk Hring (huyện Đăk Hà) - xác nhận vào hồi 13h30 ngày 14-2, trên địa bàn xã đã xảy vụ đuối nước thương tâm.
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là hai anh em (trú tại thôn 12, xã Đăk Hring) Nguyễn Đình Đ. Kh (8 tuổi, học sinh lớp 2A Trường tiểu học Phan Đình Giót, xã Đăk Hring) và Nguyễn Đình H. (5 tuổi, đang học Trường mầm non Đăk Hring). 
Trong thời gian hai em được nghỉ học để tránh dịch COVID-19 thì được mẹ đưa về nhà bà ngoại tại thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngọc (huyện Đăk Hà) ở lại. 
Trong khi ở nhà ngoại, do bất cẩn hai em đã rơi xuống ao nước phía sau nhà và chết đuối thương tâm.
 "Tối 14-2, thi thể hai anh em đã được tìm thấy và về nhà tại thôn 12, xã Đăk Hring để tổ chức mai táng" - ông Hiền thông tin.
Theo TRẦN THẢO NHI (TTO)

Có thể bạn quan tâm