Buôn Ma Thuột sẽ là thành phố đô thị thông minh của Vùng Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục tập trung xây dựng TP. Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm của vùng. Điều này sẽ thúc đẩy Buôn Ma Thuột trở thành thành phố thông minh, trung tâm tài chính, ngân hàng…
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HL
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HL
Chiều 28.2, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực đã trao học bổng cho Quỹ khuyến học của tỉnh Đắk Lắk với số tiền 100 triệu đồng.
Được biết, số tiền trên trích từ Quỹ bảo trợ học sinh, con em đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh nghèo do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình hiện là Chủ tịch danh dự.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao số tiền 100 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: HL
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao số tiền 100 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: HL
Tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Cường – Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã báo cáo nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn.
Nói về công tác an sinh xã hội thời gian qua, ông Bùi Văn Cường cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh, Tỉnh ủy vừa qua đã vận động được gần 10 tỉ để xây dựng các nhà đại đoàn kết để nhiều người đồng bào dân tộc có cái Tết ấm cúng.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao việc tỉnh Đắk Lắk đã phát huy được các thế mạnh của mình.
Qua tiềm năng và thế mạnh có sẵn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình mong muốn tỉnh nhà tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng bền vững; giữ vững phủ xanh rừng, tập trung đầu tư cho công nghiệp chế biến...
Song song với việc phát triển kinh tế xã hội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhận định, tỉnh Đắk lắk cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng biên giới hữu nghị; láng giềng thân thiện, hỗ trợ nước bạn cùng phát triển.
“Song song với việc xây dựng biên giới, chúng ta cần phòng chống, đấu tranh chống tội phạm dọc các tuyến biên giới, nhất là tội phạm ma túy” – Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.
Trong thời gian đến, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình mong muốn tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ; tập trung xây dựng TP. Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm Vùng Tây Nguyên.
“Việc xây dựng TP. Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm Vùng Tây Nguyên sẽ thúc đẩy sự phát triển của tỉnh, sẽ có tác động mạnh mẽ, thu hút nhiều doanh nghiệp. Xa hơn nữa còn có thể trở thành trung tâm đô thị, tài chính, ngân hàng…” – Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thông tin.
HỮU LONG (LĐO)

https://laodong.vn/thoi-su/buon-ma-thuot-se-la-thanh-pho-do-thi-thong-minh-cua-vung-tay-nguyen-787587.ldo

Có thể bạn quan tâm