Phá đường dây cá độ, ghi số đề với số tiền 10 tỉ đồng/tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau thời gian mật phục, Công an TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã phá đường dây cá độ, ghi số đề với số tiền 10 tỉ đồng/tháng.
 
Những người tham gia tổ chức cá độ, ghi số đề bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp
Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa triệt phá 9 tụ điểm, bắt giữ 14 đối tượng trong vụ phá đường dây cá độ, ghi số đề với số tiền 10 tỉ đồng/tháng.
Theo công an, đây là vụ cá độ, ghi số đề lớn, liên tỉnh nên việc trinh sát, nắm thông tin và truy bắt rất khó khăn, phức tạp.
Trước đó, đêm 14-1, đội cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột đồng loạt triển khai nhiều mũi công tác, triệt phá 8 tụ điểm trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, bắt 13 người. 
Từ lời khai các con bạc, tổ công tác ở TP.HCM bắt giữ thêm 1 người liên quan. Tổng số tiền thu giữ tại các tụ điểm hơn 730 triệu đồng, 22 chiếc điện thoại, 1 iPad, 1 ôtô và một số tài liệu liên quan.
 
Nhóm cá độ đang chung chi tiền thì bị bắt quả tang - Ảnh: Công an cung cấp
Theo tài liệu của cơ quan công an, Đặng Công Thành (33 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sơn (32 tuổi), đều trú TP Buôn Ma Thuột tổ chức cá độ đá bóng, ghi số đề cho nhiều con bạc trên địa bàn.
Hằng ngày, Thành giao cho đối tượng Lê Tấn Hoàng (28 tuổi) đi thu phơi đề từ nhiều cái số đề trên địa bàn.
Sau đó, nhóm này tập hợp chuyển cho Lê Trường Giang (28 tuổi, ngụ ở quận 3, TP.HCM), dựa vào kết quả xổ số của miền Trung và miền Bắc để trả tiền thắng thua cho các con bạc.
Theo lời khai của các đối tượng tổ chức, số tiền cá cược mỗi tháng lên gần 10 tỉ đồng.
Lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết thủ đoạn rất tinh vi của đường dây này là chỉ giao dịch bằng tin nhắn điện thoại, chuyển khoản tiền thắng thua qua tài khoản ngân hàng. Sau khi tính toán thắng thua với các con bạc là xóa luôn tin nhắn để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Linh Đan (TTO)

Có thể bạn quan tâm