Đắk Lắk: Đâm chết bạn vì... cụng ly xong không uống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 16/1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Luân (SN 1986, ngụ tại TP Buôn Ma Thuột) 20 năm tù về tội "Giết người".

 


Hồ sơ vụ án cho thấy, chiều ngày 4/8/2019, Nguyễn Minh Luân cùng một số người bạn trong đó có N.K.H. (SN 1974) đến quán “hát cho nhau nghe” trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột để hát và uống bia.
 

 Bị cáo Nguyễn Minh Luân (Ảnh: Báo Người Lao Động).
Bị cáo Nguyễn Minh Luân (Ảnh: Báo Người Lao Động).



Trong lúc ngồi hát và uống bia, thấy anh H. không cụng ly, không uống nên Luân và H. có lời qua tiếng lại.

Sau đó, Luân cầm ly thủy tinh đập vỡ, dùng mảnh vỡ còn lại đâm vào cổ anh H, khiến nạn nhân gục xuống nền nhà và tử vong.

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/dak-lak-dam-chet-ban-vi-cung-ly-xong-khong-uong-d115342.html

 

Theo Hoàng Hà (PL+)

Có thể bạn quan tâm