Công an Di Linh kịp thời trấn áp vụ 'hỗn chiến với bom xăng, dao rựa...'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai nhóm với 49 thanh, thiếu niên mang theo dao rựa, mã tấu, gậy gộc và bom xăng... chuẩn bị hỗn chiến thì bị lực lượng Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) kịp thời có mặt trấn áp, ngăn cản.
 
Hung khí mà 2 nhóm thanh niên mang theo để hỗn chiến. Ảnh: Trùng Dương
Sáng 16.1, Công an huyện Di Linh cho biết vừa phối hợp các lực lượng trấn áp, ngăn cản kịp thời 2 nhóm gồm 49 thanh, thiếu niên mang theo hung khí, hẹn nhau hỗn chiến.
Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 15.1, tại một nhà hàng ở thị trấn Di Linh (huyện Di Linh) xuất hiện 2 nhóm gồm hàng chục thanh, thiếu niên tụ tập, mang theo dao, mã tấu, gậy gộc và bom xăng… chuẩn bị hỗn chiến khiến người dân xung quanh hoảng sợ.
 
Các thanh niên được đưa về trụ sở Công an huyện Di Linh lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Trùng Dương
Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Di Linh phối hợp Công an thị trấn Di Linh nhanh chóng đến hiện trường vây ráp, khống chế và bắt giữ 49 thanh, thiếu niên từ 16 - 29 tuổi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hàng chục hung khí như dao rựa, mã tấu, gậy gộc và bom xăng.
Sau khi bị khống chế, các nghi can được đưa về trụ sở Công an huyện Di Linh lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Tại cơ quan công an, kết quả kiểm tra cho thấy 19/49 người cho kết quả dương tính với chất ma túy. Vụ "hẹn nhau hỗn chiến" đang được Công an huyện Di Linh tiếp tục điều tra, làm rõ.
Trùng Dương (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm