Lâm tặc cưa gỗ quý rồi đốt gốc phi tang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lâm tặc cưa hạ cây gỗ giáng hương tại Vườn Quốc gia Yók Đôn. Để tránh bị phát hiện, nhóm này đốt gốc phi tang.
Sáng 22/12, một lãnh đạo Vườn Quốc gia Yók Đôn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết lực lượng chức năng huyện Buôn Đôn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ chặt hạ cây gỗ giáng hương rồi đốt gốc.
 
Cây gỗ giáng hương bị nhóm lâm tặc cưa hạ. Ảnh: T. N.
Chiều 21/12, kiểm lâm phát hiện 4 người phá rừng tại tiểu khu 421. Thấy lực lượng tuần tra, nhóm trên vác theo cưa máy, ba lô bỏ chạy. Quá trình truy đuổi, kiểm lâm đã bắt giữ được Y Ka Ly M’lô (32 tuổi, ngụ huyện Buôn Đôn).
Qua đấu tranh, người đàn ông này khai đã cùng 3 người khác vào Vườn quốc gia Yók Đôn cắt hạ cây gỗ giáng hương khối lượng 2,4 m3. Sau khi cắt hạ, nhóm này đã đốt gốc để phi tang.
Tình trạng chặt hạ cây rừng vẫn xảy ra tại ở Vườn quốc gia Yók Đôn trong những ngày qua. Tối 18/12, 2 cán bộ kiểm lâm phát hiện nhóm lâm tặc đang cắt gỗ.
Một cán bộ lao vào khống chế kẻ dùng cưa máy cắt cây gỗ thì bị những người còn lại bao vây, chém đứt gân 2 ngón tay. Khi kiểm lâm bắn súng chỉ thiên thì nhóm lâm tặc tháo chạy.
Sau đó, công an đã bắt giữ 5 người trong nhóm phá rừng, chém cán bộ kiểm lâm bị thương.
Tây Nguyên (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm