Khởi tố một phụ nữ mua voọc chà vá chân đen nấu cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã khởi tố người mua voọc chà vá chân đen nhằm mục đích nấu cao.
2 con voọc chà vá chân đen bị cơ quan chức năng thu giữ - Ảnh: L.Đ
Ngày 24-12, Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Liên (33 tuổi, ngụ xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng) về hành vi tàng trữ động vật hoang dã nhóm IB, thuộc loài động vật nguy cấp.
Trước đó, Công an huyện Đức Trọng đã bất ngờ kiểm tra hành chính hộ kinh doanh của bà Liên. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 con vật bỏ trước sân nhà và 5 con vật cất trong tủ đông nghi là động vật hoang dã. 
Tại cơ quan chức năng, bà Phạm Thị Liên khai nhận 5 con vật cất trong tủ lạnh được bà mua để nấu cao. Còn con vật tại sân nhà là do hai người không rõ lai lịch đến nhà chào bán nhưng khi thấy công an xuất hiện thì bỏ chạy.
Một con khỉ đuôi lợn được tìm thấy trong tủ lạnh của bà Phạm Thị Liên - Ảnh: L.Đ
Qua giám định, cơ quan chức năng xác định 2 con vật đang bỏ trước sân là voọc chà vá chân đen nằm trong danh mục động vật nguy cấp nhóm IB, được ưu tiên bảo vệ. 5 con vật được cất giấu trong tủ lạnh của cơ sở kinh doanh trên có 1 con voọc chà vá chân đen và 4 con khỉ đuôi lợn thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
M.Vinh (TTO)

Có thể bạn quan tâm