Kon Tum: Ngăn chặn tình trạng vận chuyển trái phép pháo lậu qua biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cứ mỗi dịp Tết đến, vấn nạn pháo lậu từ phía Lào vận chuyển bằng nhiều phương thức qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) lại tăng mạnh.
Chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm kg pháo nổ đã bị lực lượng chức năng thu giữ. Tuy nhiên, vì lợi nhuận và nhu cầu sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao, nhiều đối tượng vẫn tìm mọi cách “cõng pháo” vượt biên.
Chỉ trong thời gian ngắn từ cuối tháng 9/2019 đến ngày 15/11, lực lượng Biên phòng và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Bờ Y liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển pháo lậu qua biên giới khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, thu giữ hơn 500kg pháo nổ các loại và bắt giữ 1 đối tượng.
Cụ thể, vào khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 24/9, khi đang tuần tra tại khu vực cánh gà Trạm cửa khẩu quốc tế Bờ Y (thôn Iệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Kon Tum phát hiện 194 kg pháo giấu trong bụi cây.
Tiếp đó, vào lúc 21 giờ, ngày 24/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum trong quá trình tuần tra tại khu vực cánh gà Trạm cửa khẩu quốc tế Bờ Y, cách cột mốc 791 về phía Việt Nam khoảng 100 m, thuộc thôn Iệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi cũng đã phát hiện 5 bao tải màu xanh cất giấu trong bụi cây, bên trong các bao tải chứa 172 kg pháo.
 
Số pháo hoa bị lực lượng chức năng thu giữ hôm 28/10. Ảnh: Quang Thái
Đến ngày 28/10, cũng trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường mòn cánh gà Cửa khẩu quốc tế Bờ Y theo hướng từ phía Lào về Việt Nam, cách biên giới Lào khoảng 450 m, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp với Trạm biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã phát hiện, thu giữ 65 khối hộp hình vuông, nhãn hiệu ghi là Bis Show 49 Shots, khối lượng hơn 130 kg.
Gần đây nhất, vào ngày 12/11, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tuần tra tại khu vực hồ nước sạch gần Trạm Kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi) tiếp tục phát hiện, truy đuổi và bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 26 kg pháo các loại.
Không chỉ phát hiện, bắt giữ được các đối tượng vận chuyển, buôn bán pháo lậu qua khu vực biên giới, lực lượng chức năng còn phát hiện một số vụ vận chuyển pháo lậu trên các phương tiện giao thông đi trên tuyến giao thông qua đường Hồ Chí Minh. Từ đây, pháo theo đường xe khách, xe taxi… được vận chuyển đi các tỉnh thành trong cả nước để tiêu thụ.
Theo điều tra của cơ quan chức năng, hầu hết số pháo lậu được phát hiện trong thời gian qua trên địa bàn đều được mua từ Lào rồi bằng nhiều phương thức được mang về Việt Nam. Vì giá mua pháo từ Lào rất rẻ, nên các đối tượng bất chấp pháp luật, tìm mọi cách mang mặt hàng pháo về Việt Nam tiêu thụ, nhất là thời điểm Tết sắp đến.
Để ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép pháo lậu qua biên giới, lực lượng chức năng của Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, lực lượng hải quan và biên phòng tỉnh đã tăng cường phối hợp, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn. Các đơn vị thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa, tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, nhất là với các loại hàng cấm như thuốc lá, pháo nổ tại khu vực cửa khẩu, cách gà, đường mòn, lối mở... Đồng thời, lực lượng hải quan tích cực phối hợp biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ phương tiện và hàng hóa qua cửa khẩu, kiểm soát xung quanh khu vực cửa khẩu để ngăn chặn đối tượng vận chuyển pháo lậu tại khu vực biên giới…
Tuy nhiên, công tác đấu tranh với vấn nạn pháo lậu thời gian qua đã và đang gặp nhiều khó khăn. Theo đánh giá của Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo lậu rất tinh vi. Các đối tượng thường dùng người khuân vác pháo qua hai bên cánh gà của cửa khẩu, cho người theo dõi lực lượng tuần tra để mật báo cho đồng bọn tẩu thoát. Vì vậy, việc phát hiện, bắt quả tang rất khó khăn, khi bị phát hiện, hầu hết các đối tượng đều tháo chạy và bỏ lại hàng hóa. Thêm vào đó, các đối tượng buôn bán pháo lậu thường thuê người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương vận chuyển vào ban đêm; thuê nhiều người xé lẻ hàng, đi nhiều hướng khác nhau để qua mắt lực lượng chức năng...
Quang Thái (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm