Đà Lạt: Taluy sập đổ vào nhà khiến cha chết, con trai bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trận mưa lớn khiến khối đất đá đoạn taluy cao hơn 2 m bị nước xói mòn gây đổ sập, đè lên căn nhà gỗ tạm đang xây dựng tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến 2 cha con thợ hồ gặp nạn thương tâm.
Ngày 3-11, một lãnh đạo UBND phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn sập bờ taluy, khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương.
Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 2-11 tại một công trình nhà ở của bà Hà Thị Ánh (tổ 19, phường 3, TP Đà Lạt).
 
Hiện trường vụ tai nạn sập taluy khiến 2 cha con thợ hồ gặp nạn thương tâm.
Vào thời điểm trên, một trận mưa rất lớn kéo dài khiến đoạn bờ ta-luy dài khoảng 5 m, cao hơn 2 m mới xây dựng hoàn thành của nhà bà Ánh không chịu nổi áp lực của nước nên đã bị đổ sập, kéo theo đất đá, đè sập căn nhà gỗ lợp tôn ngay bên dưới.
Lúc này, trong nhà có 2 cha con thợ hồ là ông Văn Đình Thính (41 tuổi), Văn Đình Luân (18 tuổi, quê Bình Định) đang trú ngụ không kịp chạy thoát.
Sau sự việc xảy ra, người dân cùng chính quyền địa phương ứng cứu nhưng không kịp. Ông Thính đã bị đất, đá, nhà sập vùi lấp tử vong, còn Luân may mắn chỉ bị thương.
Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm