Bị đánh đập nhiều lần, cha dùng dao sát hại con trai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bực tức vì bị con trai bất hiếu đánh đập nhiều lần, người cha dùng dao sát hại con trai đang nằm ngủ khiến nạn nhân chết giữa nhà.
 

Bị cáo Y Djin Byă tại phiên tòa - Ảnh: Hoàng Bình
Bị cáo Y Djin Byă tại phiên tòa - Ảnh: Hoàng Bình



Ngày 27.11, liên quan đến vụ cha sát hại con trai, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Y Djin Byă (55 tuổi, trú xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) 8 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều 31.7, Y Thức Hmok (33 tuổi, con trai của Y Djin) đi dự đám cưới về nhà.

Thấy con trai, ông Y Djin đang ở ngoài hiên nhà liền vào giường nằm vì biết mỗi lần uống rượu, Y Thức thường quậy phá, đánh đập mình và những người trong gia đình nên ông Y Djin giả bộ ngủ.

Khi vào nhà, Y Thức dùng tay đánh nhiều cái vào người cha nhưng ông Y Djin không phản ứng gì nên thanh niên này trải chiếu trên nền xi măng ở giữa nhà để ngủ.

Lúc này, Y Djin nảy sinh ý định sát hại Y Thức. Khi thấy Y Thức đã ngủ say, Y Djin lấy dao gọt trái cây cắt một nhát vào cổ Y Thức khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, người nhà về thấy Y Thức chết bất thường giữa nền nhà nên trình báo công an.

Khi bị công an bắt, người cha Y Djin đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại con trai của mình.

Theo Trung Chuyên (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm