Bế mạc Giải vô địch quần vợt các câu lạc bộ tỉnh Gia Lai năm 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 17-11, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Quần vợt tỉnh Gia Lai tổ chức lễ bế mạc Giải quần vợt các câu lạc bộ tỉnh Gia Lai năm 2019 tranh Cúp Bia Sài Gòn.
Giải năm nay thu hút gần 200 vận động viên của 13 câu lạc bộ quần vợt các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh. Các vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung: đôi nữ; đôi nam; đơn nam và đôi lãnh đạo. 
Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt, các vận động viên tham dự giải đã cống hiến cho người xem những cuộc so tài hấp dẫn, những pha bóng đẹp thể hiện tinh thần thi đấu hết mình.
Trận chung kết đôi nam ở điểm trình 1.400 giữa 2 cặp vận động viên Lê Văn Trung-Nguyễn Công Toàn (câu lạc bộ Thế Dân) và Nguyễn Xuân Nhật-Nguyễn Phú Nghĩa (câu lạc bộ Hùng Vương). Ảnh: Hà Phương
Trận chung kết đôi nam ở điểm trình 1.400 giữa 2 cặp vận động viên Lê Văn Trung-Nguyễn Công Toàn (câu lạc bộ Thế Dân) và Nguyễn Xuân Nhật-Nguyễn Phú Nghĩa (câu lạc bộ Hùng Vương). Ảnh: Hà Phương
Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba ở các nội dung cho các vận dộng viên đạt thành tích cao nhất. Cụ thể ở nội dung đôi nam, giải nhất dành cho cặp vận động viên Nguyễn Văn Thành-Đỗ Trung Kỳ (Câu lạc bộ Hoa Trang) ; giải nhì cặp vận động viên Nguyễn Lê Minh Kha- Nguyễn Đức Phương (Câu lạc bộ Thế Dân); đồng giải ba: 2 cặp vận động viên Đặng Văn Ngàn- Đỗ Văn Triều (Đức Cơ)  và Trần Văn Kiên-Lê Minh Tân ( Đak Đoa). Ở nội dung đôi nam, giải nhất thuộc về cặp Lê Văn Trung- Nguyễn Công Toàn ( Câu lạc bộ Thế Dân); giải nhì Nguyễn Xuân Nhật-Nguyễn Phú Nghĩa ( Câu lạc bộ Hùng Vương); đồng giải ba: vận động viên Lý Doãn Chương-Trần Văn Thanh ( Câu lạc bộ Quang Trung) và Nguyễn Lê Minh Kha- Phan Đức Phương ( Câu lạc bộ Thế Dân).
Ở nội dung đôi nam- nữ, giải nhất thuộc về cặp Võ Thành Tâm- Võ Thị Phụng; giải nhì Ngô Đức Hùng- Nguyễn Thanh Huyền; đồng giải ba cho 2 cặp vận động viên: Trần Sỹ Tùng- Hoàng Thị Chinh và Tôn Thất Phú- Đỗ Bích Hường. Ở nội dung đôi nam lãnh đạo, giải nhất thuộc về cặp vận động viên Đoàn Tiến Cường- Trần Ngọc Nhung; giải nhì Nguyễn Tấn Thành- Phạm Hồng Phong và đồng giải ba là 2 cặp vận động viên Huỳnh Văn Tâm- Nguyễn Văn Thành và Vũ Ngọc Bình- Nguyễn Văn Lang.
Ban tổ chức trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở nội dung trình 1.400. Ảnh: Hà Phương
Ban tổ chức trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở nội dung trình 1.400. Ảnh: Hà Phương
Giải quần vợt các Câu lạc bộ tỉnh Gia Lai năm 2019 được tổ chức nhằm khuyến khích, động viên phát triển bộ môn và phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung. Giải còn là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nhằm đạt thành tích tốt hơn trong thời gian tới.
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm