Y án 14 năm tù hiệu trưởng lừa 'chạy việc' chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tòa xác định ông Huỳnh Bê lợi dụng danh nghĩa hiệu trưởng đã lừa, chiếm đoạt nhiều người bằng hình thức ‘chạy việc’ với số tiền 1,5 tỉ đồng.
Ông Huỳnh Bê lúc bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 28-3-2018 - Ảnh: TRUNG TÂN
Ngày 30-10, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Huỳnh Bê (61 tuổi, nguyên hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo HĐXX, từ năm 2012-2017, trong thời gian làm hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, ông Bê lừa những người có nhu cầu rằng mình có thể xin được vào làm việc tại trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Đắk Lắk, xin vào biên chế giáo viên trên địa bàn huyện Krông Pắk…
Tin lời, một người dân đã đưa 300 triệu đồng nhờ ông Bê chạy việc cho con vào Trường cao đẳng sư phạm Đắk Lắk. Mỗi lần nhận tiền, ông Bê đều ghi "giấy mượn tiền" để các nạn nhân tin tưởng. Tuy nhiên, ông Bê không thực hiện mà lấy tiền tiêu xài cá nhân nên bị tố cáo.
Bằng thủ đoạn tương tự, ông Bê đã lừa nhận tiền thêm 13 trường hợp khác. Có tổng cộng 14 nạn nhân bị ông Bê lừa, chiếm đoạt tổng số tiền trên 1,5 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Bê đã tự ý ký tiếp nhận hợp đồng vào dạy tại Trường THCS Ngô Mây do mình làm hiệu trưởng mà không thông qua Hội đồng của nhà trường và không được chủ tịch UBND huyện Krông Pắk ban hành quyết định tuyển dụng.
Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định, ông Bê bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 14 năm tù giam là đúng người đúng tội. Bị cáo Bê không đưa ra được tình tiết mới nên HĐXX cấp phúc thẩm tuyên y án.
Tr.Tân (PLO)

Có thể bạn quan tâm