Hiếp dâm con riêng của vợ, bị dòng họ phạt… 16 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thay vì báo cơ quan công an xử lý hành vi đồi bại của người cha dượng thì dòng họ lại lập biên bản thỏa thuận hòa giải và buộc nộp phạt 16 triệu đồng.



Tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông, ngày 2-10, cho biết cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Bình (38 tuổi, ngụ xã Đắk R’Măng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) để làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

 

 Chòi rẫy nơi xảy ra vụ việc. Ảnh VKS
Chòi rẫy nơi xảy ra vụ việc. Ảnh VKS



Theo thông tin ban đầu, chị C.T.M. (dân tộc Mông) và Bình (người dân tộc Tày) lấy nhau từ năm 2015. Trước khi lấy Bình, chị M. có một con gái riêng là cháu V.T.V. (SN 2006).

Ngày 16-9, Bình và cháu V đi làm rẫy ở thôn 6 (xã Đắk R’Măng). Tại đây, Bình nhìn thấy cháu V đang tắm phía sau chòi rẫy nên nảy sinh thú tính. Bình lao vào cưỡng hiếp cháu V mặc cho nạn nhân chống cự.

Chiều cùng ngày, cháu V về kể lại sự việc cho mẹ biết. Tuy nhiên, thay vì báo với cơ quan chức năng, chị M lại để dòng họ tổ chức họp "giải quyết nội bộ". Bình bị dòng họ lập biên bản thỏa thuận hòa giải và phạt số tiền 16 triệu đồng.

Mặc dù vậy, cháu V vẫn quyết tố giác hành vi phạm tội của cha dượng nên ngày 27-9, cháu nhờ người viết đơn tố cáo Bình lên cơ quan công an.

C. Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm